14 năm tù cho kẻ chém người để trả thù

21/11/2019 16:09

Sáng 21.11, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử vụ án hình sự tại nhà văn hóa trung tâm huyện Bình Giang.

Vũ Xuân Lập tại tòa

Tòa tuyên phạt Vũ Xuân Lập (sinh năm 1985, ở xã Cổ Bì, Bình Giang) 14 năm tù về tội giết người.

Khoảng đầu tháng 1.2019, mỗi khi đi xe máy qua khu vực cửa nhà anh Kiều Minh T. và Vũ Văn H. ở xã Tráng Liệt (Bình Giang), Lập thường phóng nhanh, rồ ga làm ảnh hưởng đến khu dân cư. Do bức xúc, anh H. đã chửi bới nên Lập nảy sinh ý định trả thù anh T. và anh H. 

Khoảng 12 giờ ngày 12.1.2019, Lập đi xe máy đến cửa hàng tạp hóa mua một con dao nhọn, tháo biển số xe, đội mũ len trùm đầu và đeo khẩu trang. Lập đi xe máy đến nhà tìm anh T. không được liền đi tìm anh H. Biết anh H. thường hay chơi cờ ở khu vực quán nước gần UBND thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang) nên Lập phóng xe máy đến đó tìm.

Khoảng 14 giờ 15, đến gần quán nước, thấy anh H. đang ngồi đánh cờ quay lưng ra đường, Lập để xe nổ máy rồi rút dao chém hai nhát vào vùng mặt anh H. Sau đó, Lập lên xe phóng đi. Anh H. được người dân đưa đi cấp cứu, tổn hại 38% sức khỏe. 

Sau khi gây án, Lập bỏ trốn vào Nghệ An. Đến TP Vinh, do cần tiền tiêu, Lập cướp tài sản của 3 người đi đường và bị Công an TP Vinh bắt giữ. Tháng 6.2019, Lập bị Tòa án Nhân dân TP Vinh xử phạt 48 tháng tù về tội cướp tài sản. Năm 2008, Lập từng bị Tòa án Nhân dân huyện Bình Giang xử phạt 9 năm 9 tháng tù về tội cướp tài sản và đánh bạc.     

NGUYÊN DÃ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    14 năm tù cho kẻ chém người để trả thù