2 thanh niên vào tù vì tàng trữ trái phép ma túy

01/04/2021 08:16

Tòa án Nhân dân huyện Thanh Miện tuyên phạt Hoàng Đức Hiếu 15 tháng tù; Lường Văn Thao 13 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.


       Hoàng Đức Hiếu bị phạt 15 tháng tù

Chiều 31.3, Tòa án Nhân dân huyện Thanh Miện xét xử sơ thẩm 2 vụ án hình sự đối với các bị cáo Hoàng Đức Hiếu (25 tuổi, ở thôn Phú Mễ, xã Tứ Cường, Thanh Miện) và Lường Văn Thao (29 tuổi, ở thôn Kim Chuế, xã An Đức, Ninh Giang) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

12 giờ 30 ngày 29.12.2020, tại đoạn đường liên thôn thuộc thôn Bằng Bộ, xã Cao Thắng (Thanh Miện), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Miện bắt quả tang Hiếu đang cất giấu 2 gói nilon nhỏ chứa 0,311 g methamphetamine.

Trong thời gian điều tra và xét xử, Hiếu khai nhận khoảng 11 giờ 30 ngày 29.12, hắn đi bộ từ nhà đến khu vực xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ (Hưng Yên) mua ma túy về sử dụng. Đến đây, Hiếu gặp một người đàn ông (không rõ nhân thân) hỏi mua được 2 gói ma túy trên với giá 300.000 đồng. Mua xong Hiếu bị bắt giữ trên đường về nhà.

Chiều 23.12.2020, sau khi hết giờ làm, Thao đi xe máy từ huyện Gia Lộc đến thôn An Nghiệp, xã Tứ Cường (Thanh Miện) tìm mua ma túy về dùng. Khoảng 18 giờ cùng ngày, đến ngã tư thôn An Nghiệp, Thao gặp một phụ nữ không quen biết hỏi mua ma túy. Người phụ nữ này đồng ý bán cho Thao 4 gói ma túy để trong bao thuốc lá Thăng Long với giá 200.000 đồng. Mua xong Thao định tìm chỗ để sử dụng thì bị lực lượng Công an huyện Thanh Miện bắt quả tang, thu giữ 0,185 g heroin.

Tòa án Nhân dân huyện Thanh Miện tuyên phạt Hiếu 15 tháng tù, Thao 13 tháng tù.

DANH TRUNG

(0) Bình luận
2 thanh niên vào tù vì tàng trữ trái phép ma túy