3 lần vào tù vì tàng trữ ma túy

14/07/2020 09:10

Tùng từng bị Tòa án Nhân dân huyện Gia Bình (Bắc Ninh) xử phạt 42 tháng tù (năm 2009) và Tòa án Nhân dân huyện Lương Tài (Bắc Ninh) xử phạt 13 tháng tù (năm 2018) cùng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.


Bị cáo Tùng tại phiên tòa

Ngày 13.7, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân huyện Bình Giang tuyên Vũ Như Tùng, sinh năm 1982, ở thị trấn Cẩm Giang (Cẩm Giàng) 21 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 27.3, Tùng đi nhờ xe từ huyện Cẩm Giàng đến thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang). Đến ngõ số 2, đường Phạm Ngũ Lão, thị trấn Kẻ Sặt, Tùng đi bộ vào trong ngõ mua 1 gói ma túy đá của 1 thanh niên không rõ tên, tuổi, địa chỉ với giá 1.000.000 đồng. Tùng giấu gói ma túy trong vỏ bao thuốc lá nhãn hiệu Vinataba, cầm trên tay. Khi Tùng vừa ra đến đầu ngõ thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang bắt quả tang. Loại ma túy được xác định là Methamphetamine, khối lượng 0,8107 g.

BÙI VĂN TUẤN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    3 lần vào tù vì tàng trữ ma túy