3 lần vào tù vì trộm cắp tài sản

30/07/2020 18:54

Vừa ra tù mấy tháng, Nguyễn Hữu Thủy lại "ngựa quen đường cũ" và phải lĩnh 12 tháng tù vì lấy trộm 1 chiếc xe máy của 1 người ở xã Hồng Phúc (Ninh Giang).


Bị cáo Nguyễn Hữu Thủy tại tòa

Tòa án Nhân dân huyện Ninh Giang vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Thủy (sinh năm 1986, ở xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Vào 12 giờ 30 ngày 11.3.2020, Thủy đã phá khóa điện và trộm 1 xe máy nhãn hiệu Honda loại Wave Alpha, trị giá 9,3 triệu đồng của ông Nguyễn Mạnh Nghiệp (sinh năm 1945, ở xã Hồng Phúc, Ninh Giang). Sau đó 1 ngày, Thủy bị Công an huyện Ninh Giang bắt. Cơ quan chức năng đã thu hồi được chiếc xe máy Thủy lấy trộm trả lại cho ông Nghiệp.

Trước đó, Thủy có 1 tiền án cũng về tội trộm cắp tài sản, bị Tòa án Nhân dân huyện Đông Hưng (Thái Bình) xử phạt 1 năm 3 tháng tù và mới ra tù tháng 10.2019. Năm 2009, Thủy cũng bị phạt 18 tháng tù vì tội trên.

DT

(0) Bình luận
3 lần vào tù vì trộm cắp tài sản