347 tháng tù cho các đối tượng gây rối trật tự công cộng

08/09/2020 08:28

Tòa án Nhân dân huyện Kim Thành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt các đối tượng về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Sáng 7.9, Tòa án Nhân dân huyện Kim Thành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Bùi Khắc Trang (sinh năm 1985) 56 tháng tù, Bùi Khắc Tráng (sinh năm 1988, cùng trú tại xã Lai Vu) 54 tháng tù, Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1993) 75 tháng tù, Bùi Văn Quân (sinh năm 1990) 54 tháng tù, Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1991) 54 tháng tù và Nguyễn Quang Tín (sinh năm 1991, cùng ở xã Thượng Vũ, Kim Thành) 54 tháng tù về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Hơn 15 giờ ngày 13.2.2018, tại khu vực cổng quán karaoke “Những người bạn” ở thôn Thanh Liên, xã Cộng Hòa (Kim Thành), các đối tượng trên cùng một số thanh niên khác chửi bới, dùng ống nhựa cứng, gạch chỉ đe dọa, ném về phía nhân viên quán, gây mất trật tự công cộng. Ngay sau đó, anh Trần Đăng Huy (sinh năm 1978, trú tại xã Cộng Hòa) đi xe máy chở vợ là chị Nguyễn Thị Như Quỳnh (sinh năm 1984) từ đường 389 vào phía trong cổng chào của quán karaoke khoảng 3-4 m thì bị Tráng túm cổ áo, đấm vào mặt và hô đánh anh này. Trang dùng tuýp sắt, Quân, Thành, Dũng và Tín cầm ống nhựa cứng đánh vào đầu, vai, lưng, tay, chân anh Huy, gây tổn thương 14% sức khỏe.

NGUYỄN THỊ THU

(0) Bình luận
347 tháng tù cho các đối tượng gây rối trật tự công cộng