4 đối tượng "bay lắc" tại quán karaoke Ruby One lĩnh án

19/11/2020 21:00

4 thanh niên tàng trữ ma túy tổng hợp tại quán karaoke Ruby One đã bị tuyên phạt từ 13 - 14 tháng tù.


Các bị cáo tại phiên xét xử

Chiều 19.11, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy đối với các bị cáo: Vũ Lê Minh Huy (23 tuổi, ở khu dân cư số 4), Bùi Nam Anh (25 tuổi, ở khu dân cư số 6), Đặng Trung Huy (22 tuổi, ở khu dân cư số 1, cùng thị trấn Ninh Giang) và Nguyễn Minh Vương (19 tuổi, trú tại thôn Dậu Trì, xã Hồng Dụ, Ninh Giang).

Khoảng 1 giờ ngày 28.6, lực lượng Công an tỉnh phối hợp kiểm tra quán karaoke Ruby One tại đường An Định (TP Hải Dương) do Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, ở thôn Nội, xã Toàn Thắng, Gia Lộc) làm chủ, phát hiện các đối tượng Minh Huy, Nam Anh, Trung Huy, Vương, Phạm Đức N. (ở xã Đồng Tâm, Ninh Giang) cất giấu 0,35 g ma túy tổng hợp.

Các đối tượng khai khoảng 22 giờ ngày 27.6.2020, nhóm này rủ nhau đến quán karaoke Ruby One và thuê phòng số 9999 để hát. Vào phòng, cả nhóm thống nhất Minh Huy là người bỏ tiền ra mua ma túy tổng hợp để sử dụng chung rồi trả sau. Minh Huy ra ngoài quán mua được 4 viên ma túy tổng hợp và 1 chỉ ketamine, với tổng số tiền 2,9 triệu đồng. Trung Huy dùng 1 viên, Minh Huy, Vương, Nam Anh và N. mỗi người dùng nửa viên. 2 nửa viên còn lại để trên mặt bàn. Vương lấy tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng quấn thành ống hút, Minh Huy đổ túi ketamine ra đĩa sứ có sẵn trên mặt bàn và chia thành các phần nhỏ để cả nhóm sử dụng. Khi các đối tượng đang "bay lắc" thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Tòa án Nhân dân TP Hải Dương tuyên phạt Minh Huy 14 tháng tù, các đối tượng còn lại mỗi người 13 tháng tù.

Riêng đối tượng N. khi thực hiện hành vi phạm tội chưa đủ 16 tuổi . N. đã bị Công an TP Hải Dương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo.

DT

(0) Bình luận
4 đối tượng "bay lắc" tại quán karaoke Ruby One lĩnh án