41 tháng tù giam cho 2 kẻ trộm gỗ

17/06/2020 18:46

Chỉ trong 2 đêm, Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Quang Hiếu lấy trộm 18 tấm gỗ, với tổng trị giá 36,2 triệu đồng.

Phiên tòa xét xử hai đối tượng Hùng và Hiếu

Sáng 17.6, Tòa án Nhân dân huyện Cẩm Giàng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1970, ở thôn Đạo Sử, thị trấn Thứa) 20 tháng tù giam và Nguyễn Quang Hiếu (sinh năm 1985, ở thôn Phú Lâu, xã Phú Lương, cùng ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) 21 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Vào khoảng 1 giờ 30 các ngày 22 và 25.11.2019, hai đối tượng trên đã gây ra 3 vụ trộm cắp, lấy đi 18 tấm gỗ với tổng trị giá 36,2 triệu đồng của các anh Nguyễn Văn Khiêm (sinh năm 1974), Trần Quang Minh (sinh năm 1975, cùng ở thôn Bình Phiên, xã Ngọc Liên) và Nguyễn Hữu Quân (sinh năm 1975, ở thôn Thạch Lỗi, xã Thạch Lỗi, Cẩm Giàng).

Trước đó, Hùng từng vào tù vì các tội trộm cắp tài sản, đánh bạc, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy; Hiếu từng lĩnh án tù vì tội trộm cắp tài sản.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    41 tháng tù giam cho 2 kẻ trộm gỗ