Bắt khẩn cấp 2 thanh niên ''hai ngày cướp một vụ''

27/02/2020 16:09

Chỉ trong vòng 2 tháng, nhóm của Trung và Sang đã thực hiện hơn 30 vụ cướp giật tài sản trên những tuyến đường vắng trong các khu công nghiệp trên địa bàn Đồng Nai. Bình quân 2 ngày nhóm này lại cướp 1 vụ.

Nguyễn Chí Trung (bên trái) và Nguyễn Thanh Sang tại cơ quan công an

Ngày 27.2, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết vừa bắt khẩn cấp 2 nghi can Nguyễn Chí Trung (22 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) và Nguyễn Thanh Sang (28 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Trung, Sang cùng với Nguyễn Văn Tuấn là nhóm đối tượng đã gây ra hơn 30 vụ cướp giật tài sản trên các tuyến đường trong các khu công nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, các đối tượng trên thường điều khiển xe máy, mang theo hung khí dạo quanh các tuyến đường vắng vẻ trong các khu công nghiệp để "săn mồi".

Khi phát hiện những phụ nữ đi xe máy một mình đeo túi xách hoặc dây chuyền, nhóm cướp này liền áp sát cướp tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Quá trình điều tra, công an đã khám xét phòng trọ của 2 nghi can tại phường Tam Phước (TP Biên Hòa) và thu giữ hàng chục chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe môtô, thẻ ATM, túi xách các loại…

Bước đầu, Trung và Sang khai những tài sản trên là tang vật trong các phi vụ cướp giật của nhóm này từ cuối tháng 12.2019 đến nay. Cả hai đều là con nghiện, không có nghề nghiệp và nơi ở cố định.

Công an huyện Trảng Bom đang tiếp tục mở rộng vụ án, đồng thời truy bắt nghi can Nguyễn Văn Tuấn để điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Bắt khẩn cấp 2 thanh niên ''hai ngày cướp một vụ''