Bắt nhiều người Việt trong đường dây ma túy của cựu cảnh sát Hàn Quốc

02/08/2020 06:49

Tính đến nay, ban chuyên án bắt giữ 22 người, thu giữ lượng lớn tang vật gồm 150kg ma tuý và 19 bánh ma tuý.

Liên quan đến đường dây ma túy quy mô do cựu Cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu, thông tin mới nhất từ Cục phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên Phòng cho hay, ban chuyên án vừa kết thúc giai đoạn 2, bắt giữ thêm hàng loạt đối tượng.

Ma túy được giấu trong các khối đá Granite để xuất khẩu đi Hàn Quốc bằng đường biển

Đây là chuyên án quy mô có sự phối hợp của Cục phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên Phòng; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an; Cục điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan; phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hồ Chí Minh và nhiều cơ quan liên quan khác.

Theo đó, tiếp tục giai đoạn 2, tối 30.7, lực lượng ban chuyên án phục kích bắt giữ 7 đối tượng tại 3 chưng cư cao cấp đều nằm trên địa bàn xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Đặc biệt, tại nhà số K25, Camllia Garden, xã Bình Hưng, ban chuyên án bắt 2 đối tượng Lê Hồ Vũ (sinh năm 1987), Nguyễn Chí Thiện (sinh năm 1988, cùng quê Cà Mau) và thu giữ tang vật là 63 bịch ma túy đá có tổng trọng lượng 63kg.

Ban chuyên án tiếp tục mở rộng, bắt thêm 3 đối tượng nữa, thu giữ 55kg ma túy tổng hợp và 19 bánh heroin.

Như vậy, tính đến nay, ban chuyên án có sự phối hợp của nhiều đơn vị đã bắt giữ tổng cộng 22 đối tượng, thu giữ 158kg ma túy tổng hợp, 19 bánh heroin và nhiều tang vật có liên quan.

Trước đó, vào ngày 18.7, ban chuyên án đã cất lưới giai đoạn 1, tập trung lực lượng khám xét 1 container hàng tại cảng Cát Lái, quận 2, thu giữ 40kg ma túy đá được cất giấu tinh vi trong các khối đá Granite.

Cùng thời điểm, ban chuyên án khám xét hàng loạt địa điểm, bắt 12 người, trong đó có 2 người Hàn Quốc, 2 người Trung Quốc..

Cầm đầu đường dây này là đối tượng Kim Soon Sik (sinh năm 1960), cựu cảnh sát Hàn Quốc, từng thâm niên 20 năm trong ngành.

Ban chuyên án làm rõ, Kim Soon Sik chỉ đạo cho đàn em người Việt lập Công ty TNHH Máy & Thiết bị công nghệ APE (trụ sở đường Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức). Chúng giấu tinh vi những gói ma túy, với 1kg/gói, trong các khối đá Granite để xuất khẩu đi Hàn Quốc bằng đường biển.

Từ trước đến nay, Công ty APE đã 5 lần xuất khẩu các container đá Granite sang Hàn Quốc và tình nghi đều chứa ma túy ở bên trong.

Theo Vietnamnet

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắt nhiều người Việt trong đường dây ma túy của cựu cảnh sát Hàn Quốc