Bắt nhóm cất giấu súng đạn ở khu vực biên giới giáp Campuchia

28/02/2020 18:19

Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa tạm giữ 7 đối tượng, thu 3 khẩu súng và đạn cất giấu ở khu vực rừng biên giới giáp Campuchia.


Cơ quan công an Gia Lai kiểm tra hiện trường nơi cất giấu súng quân dụng của nhóm đối tượng

Ngày 28.2, đại tá Rah Lan Lâm, Phó Giám đốc công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị vừa khởi tố và tạm giữ để điều tra đối với 7 đối tượng cất giấu 3 khẩu súng và hàng chục viên đạn.

Theo thông tin từ công an tỉnh Gia Lai, chiều tối 271 (mùng 3 tết), tại khu vực thuộc xã Ia O, huyện Ia Grai (xã giáp biên giới Campuchia) có 2 nhóm thanh niên đi ôtô sử dụng dao, gậy thách thức, đánh nhau.

Khi lực lượng công an huyện Ia Grai nhận tin báo, tiếp cận hiện trường thì các đối tượng bỏ chạy để lại 1 xe bán tải. Quá trình kiểm tra thì phát hiện 1 khẩu súng ngắn dạng côn quay, 2 băng đạn chứa 30 viên của súng quân dụng và 3 con dao trong chiếc xe này.

Công an xác định nhiều đối tượng đã lẩn trốn ở nhiều địa phương nên triển khai lực lượng đến các địa bàn Kon Tum, Cần Thơ, Quảng Bình, TP.HCM xác minh và đưa 7 đối tượng về Gia Lai để xử lý.

Các đối tượng gồm Trần Quốc Bảo (29 tuổi) là tên cầm đầu, Nguyễn Hữu Hảo (30 tuổi), Phan Công Vũ (40 tuổi), Lê Văn Quốc (31 tuổi), Nguyễn Trần Châu Tuấn (26 tuổi), A An Tiêm (23 tuổi), cùng trú tại TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum và Lê Anh Tuấn (25 tuổi, trú huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình).

Nhóm này khai nhận cất giấu 2 khẩu súng AK và khẩu AR15 tại một lán trại trong rừng thuộc thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

Công an tỉnh Gia Lai cho biết, bước đầu đã bắt giữ và khởi tố 7 đối tượng về hành vi tàng trữ vũ khí trái phép.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắt nhóm cất giấu súng đạn ở khu vực biên giới giáp Campuchia