Bé 10 tuổi may mắn thoát chết khi căn nhà cháy ngùn ngụt giữa đêm

29/08/2018 10:27

Một vụ hỏa hoạn xảy ra vào tối ngày 28.8 trên đường Lê Hoàn, TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) đã khiến 3 ngôi nhà bốc cháy.

Khoảng 21 giờ 45 ngày 28.8, tầng hai căn nhà ở số 143 Lê Hoàn, TP Thanh Hoá bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa bốc cao hàng chục mét và nhanh chóng lan sang nhiều phòng ở và kho chứa vật liêụ sau đó cháy lan ra biển quảng cáo một hiệu vàng lớn bên cạnh.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy trên phố Lê Hoàn, TP Thanh Hóa. Ảnh: Người lao động

Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong ngôi nhà người lớn đều đi vắng chỉ có một bé gái hơn 10 tuổi bên trong. Phát hiện hỏa họa, nạn nhân nhỏ tuổi này đã nhanh chóng thoát kịp ra ngoài nên may mắn không bị thương.

Lực lượng chức năng tổ chức chữa cháy

Do hiện trường vụ cháy xảy ra trên tuyến phố sầm uất bậc nhất tại Thanh Hóa khiến giao thông bị ách tắc kéo dài nhiều km. Rất may khi đám cháy xảy ra, người dân sống trong các ngôi nhà đã nhanh chóng thoát ra ngoài.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, tân Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cũng có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý vụ hỏa hoạn. Ảnh: Người lao động

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thanh Hoá sau đó điều động hàng chục cán bộ chiến sỹ cùng nhiều xe chữa cháy và thiết bị chuyên dụng đến dập lửa. Thiếu tướng Nguyễn Hải Chung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá trực tiếp chỉ huy tại hiện trường.

Hàng nghìn người dân tập trung gần hiện trường khiến cho đoạn đường bị ách tắc nghiêm trọng

Hơn 23 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế song nhiều tài sản trong căn nhà bị thiệu rụi. Vụ hoả hoạn khiến tuyến đường Lê Hoàn mất điện, giao thông ách tắc, cảnh sát phải phân làn phương tiện đi theo hướng khác.

Được biết căn nhà bốc cháy là shop hoa nhựa lớn chuyên cung cấp hoa và phụ kiện cho các đám cưới trên địa bàn.


Nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện.

Theo Tiền phong

(0) Bình luận
Bé 10 tuổi may mắn thoát chết khi căn nhà cháy ngùn ngụt giữa đêm