Bị phát hiện ăn trộm, kẻ nghiện đâm chết người phụ nữ bại liệt

23/08/2020 15:43

Đột nhập vào nhà ăn trộm tài sản, khi bị nạn nhân là phụ nữ bại liệt phát hiện, tên trộm nghiện ma túy đã đâm chết lấy tài sản rồi bỏ trốn.

Sáng 23.8, Công an huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) bắt nóng Nguyễn Quang Thoại (26 tuổi, ngụ tại thôn 7, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh) làm rõ vụ án mạng vừa xảy ra vào khoảng 6h sáng cùng ngày. Thoại là thanh niên nghiện ma túy nặng, có tiền án.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Kim Thoa (58 tuổi, ngụ tại thôn 1, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh, bị liệt nửa người nhiều năm nay). Bà Thoa chết trong tình trạng bị nhiều nhát dao đâm vào người. Theo Công an huyện Di Linh, tại hiện trường vụ án mạng, tủ gỗ nhà bà Thoa bị cạy mở.


Người dân hiếu kỳ tụ tập xem khu vực hiện trường vụ án

Tại cơ quan công an Thoại đã cung cấp lời khai ban đầu. Theo đó, khoảng 6h sáng Thoại dùng xà beng cạy cửa vào nhà, thấy người phụ nữ nằm ngủ trên giường. Bà Thoa phát hiện hô hoán, Thoại đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà.

Sau đó Thoại dùng xà beng cạy tủ trong phòng, lục lọi lấy được 1 hộp nhỏ mang ra ngoài vườn kèm theo nhẫn, dây chuyền và điện thoại. Thoại tiếp tục quay vào nhà để trộm thì bị chồng bà Thoa phát hiện nên chạy trốn vào vườn cà phê trong khu vực.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Di Linh và Công an xã Gia Hiệp đã huy động lực lượng truy bắt. Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, khi Thoại đang trốn sau vườn cà phê của một hộ dân thì bị công an bắt.

Cũng theo Công an huyện Di Linh, Thoại nghiện ma túy nặng và đã nhiều lần đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản.

Cuối năm 2019, Thoại đột nhập một nhà dân ở xã Gia Hiệp trộm cắp vịt và trong lúc Công an xã Gia Hiệp truy bắt, Thoại đã dùng dao đâm 1 công an xã bị thương. Sau đó Thoại bỏ trốn khỏi địa phương cho đến lúc gây ra vụ án mạng vào sáng nay.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Bị phát hiện ăn trộm, kẻ nghiện đâm chết người phụ nữ bại liệt