Bình Giang: Mô hình khu công giáo toàn tòng bảo đảm an ninh trật tự

30/03/2019 14:32

Mô hình khu công giáo toàn tòng an toàn về ANTT ở khu dân cư số 5, thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang) góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.


Lãnh đạo UBND thị trấn Kẻ Sặt giao ban với lực lượng công an thị trấn để chỉ đạo các vấn đề có liên quan đến tình hình an ninh trật tự ở khu 5 

Mặc dù là địa bàn giáp ranh với nhiều huyện trong và ngoài tỉnh nhưng tình hình an ninh trật tự (ANTT) ở huyện Bình Giang nói chung, thị trấn Kẻ Sặt nói riêng luôn được duy trì ổn định, không có những điểm nóng phức tạp. Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) được phát huy cả bề rộng và chiều sâu, có sự đồng tình ủng hộ của hệ thống chính trị và nhân dân. Sự bình yên, ổn định đó là kết quả thực hiện hiệu quả nhiều mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đáng chú ý là mô hình khu công giáo toàn tòng an toàn về ANTT ở khu dân cư số 5, thị trấn Kẻ Sặt.

Ông Lê Thọ Dương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Kẻ Sặt cho biết: Chính quyền và người dân ở đây luôn nhận thức rõ, tình hình ANTT có bảo đảm tốt thì mới giúp kinh tế phát triển, nâng cao đời sống nhân dân. Hằng năm, Công an thị trấn thực hiện tốt chỉ đạo của Công an huyện triển khai nhân rộng nhiều mô hình hay, hoạt động hiệu quả, đồng thời nghiên cứu xây nhiều mô hình mới nhằm phát huy vai trò của nhân dân trong bảo đảm ANTT tại cơ sở với mong muốn “mỗi người dân là một công an, mỗi một khu, địa bàn là một thế trận an ninh nhân dân vững chắc"…

Với hơn 90% số hộ dân theo đạo, trước đây người dân khu dân cư số 5 chủ yếu sống bằng nghề chài lưới, quanh năm lênh đênh trên sông nên rất vất vả, thiếu thốn. Trình độ dân trí hạn chế nên người dân dễ bị các phần tử xấu lợi dụng kích động. Nhiều đối tượng từ các nơi khác đã lợi dụng địa bàn ven sông, hẻo lánh để hoạt động gây mất ANTT khiến người dân bất an. Tuy nhiên, từ khi mô hình “Khu công giáo toàn tòng an toàn về ANTT” được triển khai xây dựng tại khu dân cư này, với sự quan tâm của chính quyền và lực lượng công an, bà con giáo dân được tuyên truyền nên đã nâng cao nhận thức và hiểu biết, cảnh giác trước hoạt động của các loại tội phạm, sống đoàn kết hòa thuận, chấp hành tốt chính sách, pháp luật, quy định của địa phương... Từ khi mô hình đi vào hoạt động đến nay, tình hình ANTT trong khu luôn được bảo đảm, không xảy ra các vụ phạm pháp hình sự. Đặc biệt trong khu dân cư số 5 không xuất hiện người dân vi phạm pháp luật hay sa vào tệ nạn xã hội. Ông Đoàn Văn Khải, Trưởng khu dân cư số 5, thị trấn Kẻ Sặt cho biết, hằng tuần, hằng tháng, người dân trong khu luôn được cấp ủy, chính quyền thị trấn, đặc biệt là lực lượng công an thị trấn đến vận động, tuyên truyền, trao đổi, kịp thời nắm bắt thông tin của địa phương, tập hợp những đề đạt của bà con giáo dân để giải quyết các vấn đề có liên quan đến ANTT trong khu dân cư…

Mô hình này đã được Bộ Công an, UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao. Hiện các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là những nơi có số người theo đạo đông đã và đang triển khai nhân rộng mô hình này. Mô hình phát huy hiệu quả sẽ góp phần tích cực giữ gìn ANTT trên các địa bàn, đặc biệt là an ninh nông thôn, tôn giáo.

 VĂN TÚ

(0) Bình luận
Bình Giang: Mô hình khu công giáo toàn tòng bảo đảm an ninh trật tự