Can ngăn con bị đâm, người cha trúng dao thiệt mạng

23/09/2019 15:24

Bực tức chuyện bị mất điện thoại, Mẫn mua 2 con dao quay lại quán cháo vịt đâm Dũng bị thương. Bố của Dũng lao tới can ngăn thì bị Mẫn dùng dao đâm trúng ngực trái dẫn đến tử vong.


Hiện trường vụ án mạng

Ngày 23.9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ 2 Trần Thanh Mẫn (24 tuổi) và Nguyễn Trần Tố Trinh (19 tuổi, cùng ngụ huyện Tân Phú) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, tối 22.9, Mẫn và Trinh đến quán cháo vịt ở thị trấn Định Quán (huyện Định Quán) do vợ chồng Nguyễn Ngọc Dũng (30 tuổi) và Ngô Thị Xoan (24 tuổi) làm chủ để ăn tối.

Sau khi ăn xong về đến nhà, cả hai phát hiện mất điện thoại nên quay lại quán cháo vịt tìm nhưng không thấy. Nghi ngờ chủ quán giữ điện thoại của mình nên Mẫn và Trinh cãi nhau với vợ chồng Dũng. Được mọi người can ngăn, cả 2 bỏ đi.

Tuy nhiên, do vẫn còn bực tức chuyện bị mất điện thoại nên Mẫn mua 2 con dao quay lại quán cháo vịt đâm Dũng bị thương. Thấy vậy, ông Nguyễn Ngọc Hoàng (54 tuổi, ba của Dũng) lao tới can ngăn thì bị Mẫn dùng dao đâm trúng ngực trái dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, Mẫn và Trinh đã đến công an đầu thú ngay trong đêm và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Can ngăn con bị đâm, người cha trúng dao thiệt mạng