Cảnh báo ma túy tổng hợp dạng "tem giấy", "nước vui", "trà sữa" "khô gà” len lỏi vào trường học

19/10/2020 14:50

Thời gian gần đây ma túy tổng hợp dưới các dạng "tem giấy", "nước vui", "trà sữa", "khô gà” len lỏi vào học đường, tấn công trực tiếp học sinh, sinh viên.


Tăng cường phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội trong trường học

Tham luận tại hội thảo “Công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội và công tác quản lý học sinh sinh viên nội, ngoại trú” năm 2020, thượng tá Nguyễn Văn Tráng, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết: Trước thực trạng tội phạm ma túy trái phép chất ma túy, cờ bạc, mại dâm đang diễn biến phức tạp, ngành Công an đã phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác quản lý, giáo dục, từng bước đẩy lùi những vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

Thời gian qua, các lực lượng chức năng đã rất nỗ lực, quyết tâm, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy, bóc gỡ nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, số đối tượng và số vật chứng bị phát hiện năm sau cao hơn năm trước, nguồn ma túy được thẩm lậu qua biên giới có tỷ lệ cao hơn trong tổng số ma túy thu được trong nước.

Cùng với đó, hoạt động bán lẻ ma túy diễn ra hầu hết ở các địa phương, các quán bar, vũ trường, karaoke. Điều đáng lo ngại là thời gian gần đây ma túy tổng hợp dưới các dạng "tem giấy", "nước vui", "trà sữa" "khô gà” len lỏi vào học đường, tấn công trực tiếp các đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Tệ nạn cờ bạc, mại dâm đang tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi xảo quyệt, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Đáng lưu ý, tệ nạn xã hội đang phát triển theo hướng tội phạm có tổ chức, hình thành các đường dây ổ nhóm có quy mô lớn, liên quan trực tiếp đến tội phạm.

Tình trạng cờ bạc diễn ra ở nhiều địa phương, nhất là chơi lô, đề, cá độ bóng đá, chơi bài qua mạng internet có chiều hướng gia tăng, khó phát hiện, đấu tranh xử lý, gắn với hoạt động cho vay nặng lãi, cầm cố tài sản vẫn tồn tại ở một số địa bàn, gây thiệt hại lớn về tài sản, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh trong học sinh, sinh viên.

Ngoài những loại hình phổ biến như lợi dụng các nhà nghỉ, khách sạn, vũ trường, cà phê đèn mờ, massage... thì loại hình "gái gọi" có xu hướng gia tăng, gái mại dâm có cả người mẫu, ca sĩ, diễn viên, mại dâm nam, mại dâm đồng giới, sinh viên.

Theo thống kê từ năm 2015 đến 2020, lực lượng công an các cấp đã rà soát, lên danh sách 27 chủ chứa, môi giới hoạt động mại dâm có liên quan đến học sinh, sinh viên.

Để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp phòng chống tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên, đại diện Bộ Công an đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai và thực hiện nghiêm túc các Thông tư liên Bộ, chương trình, đề án, kế hoạch về phòng chống tội phạm ma túy  và tệ nạn xã hội.

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa gia đình- nhà trường và xã hội, xác định đây là nhân tố có vai trò quan trọng trong việc giao dục đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên làm tiền đề ngăn chặn ma túy, tệ nạn xã hội tấn công vào trường học. Xây dựng môi trường giáo dục trong sạch, lạnh mạnh không có các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội và tội phạm.

Xây dựng quy chế quản lý học sinh, sinh viên, quản lý ký túc xá, các tổ chức sinh viên tự quản, tổ thanh niên xung kích để tuần tra, kiểm soát trong khu vực trường học. Tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội.

Phối hợp chặt chẽ với Công an phường, xã rà soát, cung cấp danh sách số học sinh, sinh viên bỏ học, có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội ma túy và tệ nạn xã hội để có biện pháp quản lý, giáo dục, đấu tranh xóa bỏ các tụ điểm tệ nạn xã hội ở khu vực xung quanh cơ sở giáo dục.

Theo Giáo dục và Thời đại

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cảnh báo ma túy tổng hợp dạng "tem giấy", "nước vui", "trà sữa" "khô gà” len lỏi vào trường học