Cặp đôi "siêu trộm" trả giá

20/12/2020 18:45

Trẻ tuổi, không chịu làm ăn chân chính, Nguyễn Văn Đông và Nguyễn Văn Hùng (cùng ở TP Hải Dương) rủ nhau liên tục cướp giật tài sản để ăn tiêu.


Đông và Hùng đã phải trả giá về những hành vi phạm tội của mình

Nguyễn Văn Đông (26 tuổi, ở số 6/3/19 đường Phạm Cự Lượng) và Nguyễn Văn Hùng (26 tuổi, trú tại số 3/40 đường Lý Anh Tông) đều học hết lớp 8, không có nghề nghiệp ổn định. Cả hai từng mang án vì trộm cắp, cướp giật tài sản.

Hùng bị Tòa án Nhân dân TP Hải Dương phạt 25 tháng tù về tội cướp giật tài sản năm 2017, ra tù tháng 6.2019. Năm 2013 y từng bị phạt vi phạm hành chính do đánh nhau. Đông cũng bị Tòa án Nhân dân TPHải Dương phạt 15 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vào năm 2015; 28 tháng tù về tội cướp giật tài sản năm 2017. Năm 2012, Đông còn bị phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo.

Tuy đã nhiều lần phải lĩnh án nhưng "ngựa quen đường cũ", hai đối tượng trên vẫn cấu kết với nhau trở thành "cặp bài trùng" đi cướp giật, trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Hằng ngày, bọn chúng lượn lờ khắp các đường phố ở TP Hải Dương để xem nhà nào sơ hở là ra tay lấy trộm hoặc cướp giật tài sản. Chỉ trong thời gian rất ngắn từ ngày 14.1-22.2.2020, Đông và Hùng đã thực hiện 4 vụ cướp giật và 12 vụ trộm cắp tài sản. Ngày cao điểm, bọn chúng thực hiện tới 4 vụ trộm cắp và cướp giật tài sản. 

Trong tổng số 12 vụ trộm cắp, hai tên Hùng và Đông đều có chung thủ đoạn là rình rập thấy gia đình nào mất cảnh giác như không khóa cửa, để tài sản ở chỗ dễ thấy là chúng liền ra tay. Hai đối tượng lấy trộm rất thuần thục và nhanh gọn. Một trong những vụ điển hình cho phương thức hoạt động của hai đối tượng này là vụ lấy trộm ở khu đô thị phía tây TP Hải Dương. Khoảng 18 giờ 30 ngày 6.2, Hùng đi xe máy chở Đông đến cửa nhà anh L.V.T. ở đường Nguyễn Văn Linh. Thấy trên yên xe máy dựng ở góc phòng khách tầng 1 để một túi xách, Hùng dừng xe dưới lòng đường phía trước cửa ngồi chờ, Đông đi bộ vào nhà anh T. lấy chiếc túi rồi tẩu thoát. Trong túi xách có 68 triệu đồng, hai tên liền chia nhau ăn chơi.

Không chỉ trộm cắp, khi có cơ hội chúng sẵn sàng xông hẳn vào nhà dân để cướp tài sản. Chúng hoạt động rất táo tợn. 19 giờ ngày 22.2, khi đi qua nhà chị N.T.H. ở đường Phạm Hùng thấy cửa nhà chị H. mở. Chị H. đang dùng điện thoại di động iPhone 6S và con gái chị dùng điện thoại di động Vsmart Joy 2+. Hùng dừng xe cách cửa nhà chị H. 5 m ngồi cảnh giới. Đông xuống xe đi bộ vào trong nhà cướp giật cả 2 chiếc điện thoại của mẹ con chị H. Sau đó khoảng 1 giờ cùng ngày, khi đi qua hiệu thuốc ở khu 16, phường Ngọc Châu, thấy chị N.T.Y. là nhân viên cửa hàng đang sử dụng điện thoại iPhone 7, Hùng lái xe máy qua cửa hiệu thuốc dừng lại chờ. Đông đi bộ vào hiệu thuốc rồi bất ngờ giật chiếc điện thoại của chị Y., sau đó chạy lên xe máy cùng Hùng tẩu thoát.

Ngoài những phi vụ trộm cướp chung, Hùng còn thực hiện một mình. Khoảng 18 giờ ngày 24.1, Hùng đột nhập nhà một người dân ở đường Phạm Ngọc Khánh lấy chiếc túi xách bên trong có 3.460 USD, 50 euro, 10,5 triệu đồng, 1 điện thoại iPhone 11Pro, tổng trị giá hơn 132triệu đồng.

Tổng trị giá tài sản Đông và Hùng đã cướp giật là hơn 10,8 triệu đồng; tổng trị giá tài sản Hùng lấy trộm gần 315 triệu đồng, Đông trộm cắp hơn 182,7 triệu đồng.

Tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự mới diễn ra, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương tuyên phạt Đông 5 năm 6 tháng tù vì tội cướp tài sản, 6 năm 3 tháng tù vì tội trộm cắp tài sản, tổng hình phạt là 11 năm 9tháng tù. Hùng 5 năm tù vì tội cướp tài sản, 9 năm tù tội trộm cắp tài sản, tổng hình phạt 14 năm tù.

Đây là hình phạt thích đáng dành cho những kẻ lười lao động, không chịu "cải tà quy chính".

DANH TRUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cặp đôi "siêu trộm" trả giá