Cháy nhà ngày 27 Tết, 5 mẹ con thiệt mạng

21/01/2020 08:50

Sáng 21.1 (27 tháng chạp), trên đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9, TP Hồ Chí Minh, xảy ra vụ cháy nhà khiến 5 người thiệt mạng (3 nữ, 2 nam).

Xe cứu thương tới đưa thi thể các nạn nhân đi

Nạn nhân là 5 người thân trong gia đình gồm mẹ và bốn người con. Hai người cháu về quê vào chiều hôm qua nên may mắn thoát chết.

Lực lượng chữa cháy đã điều động 3 xe, 22 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy, tuy nhiên, do hẻm nhỏ nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Cơ quan chức năng đang có mặt ở hiện trường để xử lý, điều tra vụ việc. Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND THồ Chí Minh, và ông Lê Hòa Bình, Giám đốc Sở Xây dựng cũng đã đến hiện trường vụ cháy sau khi nhận thông tin.

Chị Quyên, người bà con xa của gia đình nạn nhân, cho biết vụ cháy xảy ra đêm khuya, do hẻm nhỏ nên xe chữa cháy phải dừng ngoài hẻm để kéo ống nước vào.

Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy nằm trong hẻm nhỏ của con hẻm 567, đường Đỗ Xuân Hợp. Diện tích nhà khoảng 30m2, chia làm hai phòng.

Đây là gia đình cận nghèo của phường Phước Long B. Các nạn nhân nam làm sơn nước, người lớn nhất trong vụ việc làm công quả tại chùa gần đó, một người khác nhận trông con cho chị Quyên.

Danh sách nạn nhân vụ cháy: Lê Thị Huệ (sinh năm 1950), Lê Thị Tuyết Mai (sinh năm1976), Lê Hoàng Thanh (sinh năm1980), Lê Hoàng Tâm (sinh năm1983), Trần Mỹ Tuyền (sinh năm1990, vợ Thanh).

Lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường vụ cháy nhà trên đường Đỗ Xuân Hợp sáng 27 Tết

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND THồ Chí Minh và ông Lê Hòa Bình, Giám đốc Sở Xây dựng có mặt tại vụ cháy chia buồn cùng gia đình

Lực lượng Công an THồ Chí Minh có mặt phối hợp cùng Công an quận 9 điều tra nguyên nhân

Công an thu thập thông tin tại ngôi nhà gần nơi xảy ra cháy

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cháy nhà ngày 27 Tết, 5 mẹ con thiệt mạng