Chỉ đạo người khác hủy hoại tài sản, lĩnh 30 tháng tù

16/04/2021 21:29

Một đối tượng ở thị xã Kinh Môn đã bị tuyên phạt 30 tháng tù giam do chỉ đạo đồng bọn hủy hoại tài sản của một gia đình.

Ngày 16.4, Tòa án Nhân dân thị xã Kinh Môn mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Bùi Văn Hoan (sinh năm 1984, trú tại Hiệp Thạch, Hiệp Sơn, Kinh Môn) 30 tháng tù giam tội hủy hoại tài sản.

Vào các ngày 31.5, 2.6 và 3.6.2018, tại nhà vợ chồng anh Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1980) và chị Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1980, ở Miêu Nha, Quang Thành), Hoan cùng Trần Quốc Toàn (sinh năm 1975, trú tại Tử Lạc 1, Minh Tân) đã chỉ đạo Bùi Minh Thái (sinh năm 1986, trú tại Châu Xá, Duy Tân), Nguyễn Duy Chinh (sinh năm 1979, trú tại Trạm Lộ, Bạch Đằng), Vương Ngọc Anh (sinh năm 1974, trú tại khu 2, Phú Thứ, cùng thị xã Kinh Môn) đập phá nhà và làm hư hỏng một số tài sản của vợ chồng anh Hà. Tài sản gồm 1 cửa sắt, 13 vỏ cây máy tính, 12 bàn phím, 18 tai nghe, 4 chuột máy tính, 1 máy in, 1 điện thoại iPhone, 1 đồng hồ đeo tay, tường nhà... với tổng trị giá hơn 39,8 triệu đồng.

Trong vụ án này, Toàn, Thái, Chinh và Ngọc Anh đã bị Tòa án Nhân dân huyện Kinh Môn (nay là thị xã Kinh Môn) xét xử ngày 11.10.2019.


NGUYỄN THỊ NHUNG - NGUYỄN ĐÌNH LONG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chỉ đạo người khác hủy hoại tài sản, lĩnh 30 tháng tù