Chủ quán cà phê chứa mại dâm

07/07/2020 18:49

Từng vào tù vì tội chứa mại dâm, Nguyễn Thị Hằng chủ quán cà phê thư giãn Thanh Tuyền ở xã Vĩnh Hưng (Bình Giang) tiếp tục bị khởi tố với tội danh này.


Bị can Nguyễn Thị Hằng tại cơ quan điều tra

Ngày 6.7, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Hằng (50 tuổi), hộ khẩu thường trú tại ấp Cầu Xáng, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) về tội chứa mại dâm.

Hằng mở quán cà phê thư giãn Thanh Tuyền ở xã Vĩnh Hưng (Bình Giang). Đầu năm 2020, Trần Thị Tuyết ở huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), Ngô Thị Hường ở huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đến quán xin làm nhân viên. Hằng thỏa thuận với Tuyết, Hường làm nhân viên massage. Nếu khách có nhu cầu mua dâm thì Tuyết và Hường sẽ bán dâm cho khách. Một lần bán dâm thu 250.000 đồng, Hằng chia cho nhân viên 120.000 đồng, số còn lại đối tượng này hưởng.

Khoảng 20 giờ ngày 4.7.2020, Hằng thu 500.000 đồng rồi điều Hường bán dâm cho Vương Đức Linh, Tuyết bán dâm cho Đỗ Văn Chiến. Đến 20 giờ 35 cùng ngày, các đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang và Công an xã Vĩnh Hưng phát hiện, bắt quả tang.

Năm 2017, Hằng bị Tòa án Nhân dân huyện Bình Giang xử phạt 27 tháng tù về tội chứa mại dâm.

PHẠM THỊ HƯƠNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ quán cà phê chứa mại dâm