Con trai chủ nhà nghỉ bắn chết người

22/03/2020 17:17

Nguyễn Chí Dương (29 tuổi), con trai chủ nhà nghỉ Gia Khánh ở số 30/270 đường Hoàng Quốc Việt, phường Tứ Minh, TP Hải Dương) dùng súng bắn chết người.


Khu vực xảy ra vụ án

Khoảng 22 giờ 45 ngày 21.3, Nguyễn Chí Dương lái xe ô tô bán tải 34C-131.48 về đỗ trước cửa nhà nghỉ Gia Khánh do mẹ mình làm chủ.

Thấy Dương về, Đinh Hữu Trung (25 tuổi ở phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương) là người làm thuê cho nhà Dương ra mở cửa lán để xe cạnh nhà nghỉ thì bị Nguyễn Minh Quân (35 tuổi ở khu 17, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) đi xe máy đến trước cửa lán rồi bất ngờ lấy dao dạng phớ chạy vào trong lán đuổi chém Trung.

Thấy vậy, Dương lấy súng dạng côn xoay mang theo người bắn 1 phát về phía Quân nhưng trúng vào cửa lán xe. Bị bắn, Quân cầm dao đuổi Dương. Dương chạy vào trong nhà nghỉ nhưng vẫn bị Quân cầm dao truy sát. Dương tiếp tục nổ súng bắn trúng sườn phải Quân.

Bị trúng đạn, Quân cầm dao rồi đi xe máy bỏ chạy. Khi đi đến khu vực vòng xuyến ngã tư Trường Chinh - Ngô Quyền (phường Tân Bình, cùng TP Hải Dương) thì bị ngã ra đường.

Quân được 2 người bạn đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Đến 0 giờ ngày 22.3, Quân tử vong do mất máu cấp. Khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra thu giữ 1 đầu đạn chì kích thước 1,6x0,6cm thấu gan.

Sau khi gây án, Dương đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến 13 giờ ngày 22.3, Dương đến Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Dương khai giữa Dương, Trung và Quân có quen biết nhau nhưng không có mâu thuẫn.

Dương là đối tượng có 1 tiền án về tội đánh bạc, 2 tiền sự về hành vi đánh bạc và hủy hoại tài sản.

Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vụ việc.

BẢO AN

(0) Bình luận
Con trai chủ nhà nghỉ bắn chết người