Công an huyện Bình Giang: Liên tiếp bắt 4 vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc 

07/01/2020 19:20

Trong 2 ngày 4 và 6.1, Công an huyện Bình Giang đã liên tiếp bắt 4 vụ vận chuyển hàng tạp hóa không có tem, nhãn mác, không hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ, tổng giá trị 38,5 triệu đồng.     

Hồi 6 giờ ngày 4.1, tại đường tỉnh 392 thuộc khu 1, thị trấn Kẻ Sặt, Công an huyện đã kiểm tra, phát hiện ô tô tải 34C-184.14 do anh Nguyễn Văn Toàn (sinh năm 1987, ở thôn Bùi Xá, xã Nhân Quyền, Bình Giang) lái chở một số hàng tạp hóa không có tem, nhãn mác, tổng trị giá 11,2 triệu đồng. 

3 vụ còn lại Công an huyện phát hiện vào sáng 6.1 trên các đường tỉnh 394 và 392 thuộc địa phận các thôn Phủ, xã Thái Học; thôn Cậy, xã Long Xuyên (cùng huyện Bình Giang). Các anh Cù Chính Dũng (sinh năm 1982), Nguyễn Thừa Lương (sinh năm 1984, cùng ở thôn Bì Đổ, xã Cổ Bì, Bình Giang), Nguyễn Văn Chưởng (sinh năm 1987, ở thôn La Xá, xã Thanh Tùng, Thanh Miện) lái 3 xe tải chở hàng tạp hóa, đồ gia dụng, quần áo, giày dép không có tem, nhãn mác. Tổng giá trị hàng hóa 27,3 triệu đồng.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công an huyện Bình Giang: Liên tiếp bắt 4 vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc