Công an khu vực bị đánh chết khi đi xe máy

02/12/2018 08:40

Nạn nhân là anh Đặng Duy Thông (46 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh), công an viên của xã Bà Điểm.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: BÌNH HƯNG

Tối 1.12, Công an xã Bà Điểm, Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) xác nhận người xảy ra xô xát với người dân và tử vong trên đường Nguyễn Thị Huê vào chiều cùng ngày là công an khu vực ấp Tiền Lân thuộc xã.

Nạn nhân là anh Đặng Duy Thông (46 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn), công an viên của xã Bà Điểm.

Theo thông tin ban đầu, vào buổi chiều cùng ngày, anh Thông chạy xe máy đi trên đường Nguyễn Thị Huê, ngang qua nhà Trương Vũ Minh Sang (28 tuổi, ngụ Hóc Môn). Người này chạy từ trong nhà ra dùng cây gỗ tấn công khiến anh Thông bị thương.

Anh Thông bỏ chạy, Sang tiếp tục đuổi theo và đánh gục anh. Sau khi anh Thông gục xuống đất, Sang vẫn tiếp tục tấn công. Người dân can ra và đưa anh Thông đi cấp cứu nhưng anh không qua khỏi.

Sang vào nhà cố thủ. Đến chiều, cơ quan chức năng khống chế Sang và đưa về trụ sở để điều tra làm rõ vụ việc.

L.PHAN (Tuổi trẻ)

(0) Bình luận
Công an khu vực bị đánh chết khi đi xe máy