Công an Tứ Kỳ: Bắt nhóm trộm cắp 7 xe mô tô

25/02/2020 08:01

Công an huyện Tứ Kỳ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.


4 đối tượng (từ trái qua phải): Thức, Cường, Điều, Mạnh và tang vật vụ án 

4 đối tượng gồm Bùi Văn Điều (sinh năm 1996), ở thôn Mỹ Ân, xã Văn Tố; Nguyễn Văn Thức (sinh năm 1987), ở thôn An Hộ, xã An Thanh; Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1969), ở thôn Cự Lộc, xã Minh Đức (cùng huyện Tứ Kỳ); Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1991), ở thôn Mỹ Khê, xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng).

Trước đó, hơn 12 giờ ngày 13.12.2019, 4 đối tượng trên đột nhập nhà bà Nguyễn Thị Quý (sinh năm 1949), ở thôn An Thổ, xã Nguyên Giáp (Tứ Kỳ) cạy cửa phá khóa lấy trộm 18 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Điều khai nhận cùng đồng bọn còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe mô tô khác ở huyện Tứ Kỳ. Đến nay, Công an huyện đã thu giữ được 7 xe mô tô các loại.

Trong quá trình điều tra, Công an huyện còn phát hiện Mạnh tàng trữ ma túy tổng hợp gắn trên 1 tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng. Hiện lực lượng công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

TRẦN YẾN

(0) Bình luận
Công an Tứ Kỳ: Bắt nhóm trộm cắp 7 xe mô tô