Công an vào cuộc vụ hơn 4 tấn cá chết ở Nam Sách

17/09/2019 19:06

Công an huyện Nam Sách đã cử cán bộ về phối hợp với địa phương để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hơn 4 tấn cá chết ở Nam Sách.



Ao nuôi cá thịt với khoảng 4 tấn cá của gia đình ông Luân bị chết

Sau khi nhận được trình báo của ông Phạm Hữu Luân ở thôn Hà Tràng, xã Thăng Long (Kinh Môn) về việc hơn 4 tấn cá của gia đình tại ao thuê ở xã Cộng Hòa (Nam Sách) chết bất thường, Công an huyện Nam Sách đã cử cán bộ về phối hợp với địa phương để điều tra làm rõ nguyên nhân cá chết. Công an đã lấy lời khai, lấy mẫu nước, cá chết đi kiểm tra.

Như tin đã đưa, trước đó, khoảng 6 giờ, ngày 11.9,  ông Luân  phát hiện cá trắm, chép, mè, trôi... trong ao nuôi cá thịt của gia đình bị chết, ước khoảng 4 tấn, thiệt hại trên 100 triệu đồng. Gia đình ông Luân nghi ngờ nguyên nhân cá chết không phải do dịch bệnh, thời tiết mà có thể do bị đầu độc. 

HN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công an vào cuộc vụ hơn 4 tấn cá chết ở Nam Sách