Cưỡng chế, kê biên nhà đất tại phường Hiệp Sơn 

13/03/2020 15:13

Bản án được tuyên từ năm 2018 nhưng tới nay, vợ chồng anh Bùi Văn Hoan ở phường Hiệp Sơn vẫn trốn tránh nên thị xã Kinh Môn phải cưỡng chế.

Căn nhà nằm trên thửa đất thuộc quyền sở hữu của vợ chồng anh Hoan bị kê biên 

Ngày 12.3, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kinh Môn cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản đối với vợ chồng anh Bùi Văn Hoan và chị Nguyễn Thị Hòe, trú tại phường Hiệp Sơn (Kinh Môn).

Theo bản án ngày 8.10.2018 của Tòa án Nhân dân huyện Kinh Môn (nay là thị xã Kinh Môn), vợ chồng anh Hoan và chị Hòe có nghĩa vụ trả cho ông Nguyễn Văn Thực số tiền nợ gốc và lãi là hơn 3 tỷ 563 triệu đồng. Anh Hoan và chị Hòe còn phải chịu hơn 103 triệu đồng án phí.

Ngày 23.11.2018, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kinh Môn (nay là thị xã Kinh Môn) ra quyết định thi hành án.

Tiến hành xác minh điều kiện thi hành án xác định anh Hoan, chị Hòe có tài sản chung là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 49 và thửa số 125 tại phường Hiệp Sơn. Nhưng vợ chồng anh Hoan, chị Hòe trốn tránh không tự nguyện thi hành nên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kinh Môn ra quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 2 thửa đất nói trên.

Việc cưỡng chế, kê biên tài sản được Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kinh Môn thực hiện đúng trình tự thủ tục quy định, quá trình kê biên diễn ra công khai, có sự chứng kiến của chính quyền địa phương, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

ĐÀM THỊ TRANG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cưỡng chế, kê biên nhà đất tại phường Hiệp Sơn