Đánh bạc, 3 đối tượng lĩnh án

06/08/2020 11:11

Các đối tượng đang chơi phỏm tại nhà nghỉ Hải Yến, thuộc xã Hồng Đức thì bị lực lượng Công an huyện Ninh Giang bắt quả tang.

Sáng 5.8, Tòa án Nhân dân huyện Ninh Giang xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 3 bị cáo Mai Văn Mong (33 tuổi, ở thôn Cao Duệ, xã Nhật Tân), Phạm Văn Điệp (31 tuổi, ở thôn Thọ Xương, xã Đức Xương, cùng huyện Gia Lộc) và Phạm Văn Tuấn (27 tuổi, ở thôn Ứng Mộ, xã An Đức, Ninh Giang) cùng về tội đánh bạc. 

Theo cáo trạng, khoảng từ 20 giờ ngày 5.3 đến 0 giờ 15 ngày 6.3.2020, tại phòng số 5, tầng 2 của nhà nghỉ Hải Yến, thuộc xã Hồng Đức (Ninh Giang), Mong, Điệp, Tuấn đang chơi phỏm thì bị lực lượng Công an huyện Ninh Giang bắt quả tang. Cơ quan chức năng thu giữ bộ bài tú lơ khơ và 6,6 triệu đồng của các đối tượng sử dụng đánh bạc.

Trong vụ án này, Mong là người khởi xướng, chuẩn bị công cụ, trực tiếp đánh bạc nên giữ vai trò chính, còn Tuấn, Điệp là người tham gia. Mong bị xử phạt 8 tháng tù cho hưởng án treo; Điệp, Tuấn cùng chịu mức 7 tháng tù cho hưởng án treo.

TRUNG VŨ

(0) Bình luận
Đánh bạc, 3 đối tượng lĩnh án