Đánh chết người rồi dựng hiện trường giả tai nạn giao thông

22/08/2020 17:15

Để che dấu hành vi phạm tội, Thủy kéo nạn nhân ra gần cổng Trường Tiểu học Quang Phong rồi lấy xe máy đè lên người nạn nhân, tạo hiện trường giả như một vụ tai nạn giao thông.


Nguyễn Đức Thủy tại cơ quan điều tra. Ảnh: Báo Nghệ An

Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đang củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý đối tượng liên quan đến vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn.

Khoảng 5 giờ sáng 21.8, người dân phát hiện anh Võ Hiếu H. (sinh năm 1984, trú phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa) tử vong ở gần cổng Trường Tiểu học Quang Phong trong tư thế bị xe máy đè lên người.

Nhận tin báo, Công an thị xã Thái Hòa cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Đức Thủy (sinh năm1988, trú tại phường Quang Phong).

Đến 20 giờ cùng ngày, Thủy bị công an bắt khi đang lẩn trốn tại xã Yên Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An).

Tại cơ quan điều tra, lúc đầu Thủy không thừa nhận đã gây ra cái chết đối với anh H.

Sau nhiều giờ đấu tranh, đến sáng 22.8, Thủy mới thừa nhận đã ra tay sát hại anh H.

Thủy khai vì có mâu thuẫn cá nhân nên vào tối 20.8, nạn nhân và hung thủ có to tiếng dẫn đến xô xát. Lúc này, Thủy dùng cán xẻng đánh vào đầu anh H. làm nạn nhân gục chết tại chỗ.

Để che dấu hành vi phạm tội, Thủy kéo nạn nhân ra gần cổng Trường Tiểu học Quang Phong rồi lấy xe máy đè lên người nạn nhân, tạo hiện trường giả như một vụ tai nạn giao thông.

Theo Vietnamnet

(0) Bình luận
Đánh chết người rồi dựng hiện trường giả tai nạn giao thông