Đề nghị truy tố 19 người trong vụ án Tuấn ‘khỉ’, thu thêm 1 khẩu súng K59

13/08/2020 22:12

Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất điều tra bổ sung vụ án Tuấn “khỉ” chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp ra cáo trạng.


Lê Quốc Tuấn (còn gọi Tuấn "khỉ"). Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó đầu tháng 5.2020, Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh có kết luận điều tra chuyển viện kiểm sát cung cấp, đề nghị truy tố 18 bị can trong vụ án Lê Quốc Tuấn (còn gọi Tuấn "khỉ") xả súng khiến 5 người chết, nhiều người bị thương xảy ra ngày 29 và 30.1.2020.

Qua nghiên cứu hồ sơ, Viện kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung. Sau đó, Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt thêm một nghi phạm tên Vui để điều tra về tội "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Cùng thời điểm bắt nghi phạm tên Vui, bị can Trần Quốc Đạt (tự Bi, bị truy nã tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng) đã ra đầu thú. Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh thu thêm 1 khẩu súng K59 và 12 viên đạn. Được biết, đây là khẩu súng mà Trần Quốc Đạt bán cho Vui với giá 26 triệu đồng…

Như vậy đến nay, ngoài Tuấn "khỉ" (đã chết), Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố 19 bị can.

Theo kết luận điều tra, hành vi của Tuấn "khỉ" đã cấu thành tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tuy nhiên do Tuấn đã chết, cơ quan điều tra đình chỉ điều tra đối với Tuấn.

Trong số 19 người bị đề nghị truy tố, Phạm Thanh Tâm (Tý "bà dòm", 33 tuổi, quê Tây Ninh, ngụ huyện Củ Chi) bị đề nghị truy tố về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các bị can còn lại bị đề nghị truy tố về các tội: chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đề nghị truy tố 19 người trong vụ án Tuấn ‘khỉ’, thu thêm 1 khẩu súng K59