Đi hát vào nhầm nhà “giang hồ”, chục đối tượng mang dao ra hỗn chiến

04/01/2021 20:58

Đi hát mừng tất niên, nhóm của anh Phụng vào nhầm nhà một tay anh chị ở TP Hải Dương. Sau khi cãi vã, hai bên vác dao đuổi nhau gây náo loạn khu phố.


Ba người bị cơ quan công an tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp

Sáng 4.1, trung tá Đặng Xuân Hoàn, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP Hải Dương), cho biết đơn vị đang tạm giữ 3 đối tượng tham gia vào vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra trong dịp nghỉ Tết dương lịch vừa qua.

Trưa 30.12.2020, sau khi ăn tất niên ở công ty đối tác, anh Hoàng Minh Phụng (sinh năm 1993, trú tại Thọ Xuân, Thanh Hóa) cùng một số người bạn đến Vườn sinh thái Thanh Bình ở đường Ngô Quyền, phường Tân Bình (TP Hải Dương) hát karaoke.

Do không biết rõ địa chỉ, nhóm của anh Phụng đi nhầm vào sân nhà Hoàng Văn Trưởng ở sát cạnh Vườn sinh thái Thanh Bình. Lúc này, trong nhà Trưởng có thêm Trần Thanh Thức, Phùng Đức Tâm và một đối tượng khác.

Khi nhóm anh Phụng hỏi: “Em ơi, phòng hát của anh đâu”, Thức đi từ nhà Trưởng ra nói: “Đây không phải quán hát, quán hát bên cạnh”. Sau đó hai bên to tiếng.

Lời qua tiếng lại, Thức cùng một đối tượng khác lấy 2 con dao Thái Lan đánh đuổi nhóm anh Phụng ra phố Ngô Quyền. Nhóm anh Phụng bị truy đuổi đến trước Vườn sinh thái Thanh Bình, nhiều người dân có mặt can ngăn.

Sau đó, Thức, Trưởng, Tâm đấm, đá vào một người đàn ông khoảng 50 tuổi đi cùng nhóm anh Phụng.

Hai nhóm tiếp tục đuổi đánh nhau gây náo loạn cả phố, giao thông bị cản trở.

Căn cứ các tài liệu và lời khai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng” và tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét chỗ ở đối với Hoàng Văn Trưởng (sinh năm 1984, trú tại phường Tân Bình), Phùng Đức Tâm (sinh năm 1987, trú tại phường Phạm Ngũ Lão, cùng TP Hải Dương) và Trần Thanh Thức (sinh năm 1988, trú tại phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng).

Hoàng Văn Trưởng là đối tượng được giới giang hồ biết đến. Năm 2008, Trưởng bị Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xử phạt 30 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng; năm 2015 bị xử phạt 3 tháng tù giam về tội bắt giữ người trái pháp luật và năm 2016 lại bị xử tù về gây rối trật tự công cộng.

Theo Vietnamnet

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đi hát vào nhầm nhà “giang hồ”, chục đối tượng mang dao ra hỗn chiến