Đi tù vì dùng bát sứ đập vào đầu người khác

02/11/2018 09:29

Tòa án Nhân dân huyện Nam Sách tuyên phạt bị cáo Trần Đức Minh 3 tháng tù giam.

Sáng 1.11, Tòa án Nhân dân huyện Nam Sách xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Trần Đức Minh (sinh năm 1976, trú tại khu La Văn Cầu, thị trấn Nam Sách) 3 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Do có mâu thuẫn nên khoảng 9 giờ ngày 8.5.2018, Trần Đức Minh đã dùng bát sứ đập vào đầu chị Ngô Thị Lệ (sinh năm 1976, cùng khu phố với Minh) làm chị Lệ phải đi viện điều trị, tỷ lệ thương tích 1%.

* Sáng 31.10, Tòa án Nhân dân huyện Tứ Kỳ xét xử công khai vụ án hình sự đối với các bị cáo: Đào Văn Tùng (sinh năm 1975, trú tại số 78 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, TPHải Dương) và Nguyễn Trường Sinh (sinh năm 1987, trú tại số 23B Nguyễn Trung Trực, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương) đều bị truy tố về tội trộm cắp tài sản.

Khoảng 13 giờ ngày 24.7.2018, anh Phạm Đình Công (sinh năm 1990, ở thôn An Giang, xã Quang Phục, Tứ Kỳ) để xe máy Yamaha Sirius 34P1- 009.47 (trị giá 14 triệu đồng) tại sân nhà, chìa khóa xe máy vẫn cắm tại ổ khóa điện. Thấy sơ hở, Sinh đứng ở ngoài cổng cảnh giới để Tùng lén lút vào trong sân lấy trộm chiếc xe. 

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Tùng 25 tháng tù, Sinh 13 tháng tù.

* Khoảng 9 giờ 30 ngày 31.10, Công an TP Hải Dương bắt quả tang Đàm Văn Vĩ (sinh năm 1978, trú tại khu 5, phường Thạch Khôi, TP Hải Dương) đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại trước cửa nhà số 73 An Ninh, phường Quang Trung (TP Hải Dương), thu 0,021 gam heroin.

CTV

(0) Bình luận
Đi tù vì dùng bát sứ đập vào đầu người khác