Đi tù vì lấy trộm của chùa

02/10/2018 08:16

Tòa án Nhân dân huyện Ninh Giang tuyên phạt bị cáo Tân 6 tháng tù giam; bị cáo Hưng 8 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Sáng 1.10, Tòa án Nhân dân huyện Ninh Giang xét xử sơ thẩm vụ án Hoàng Minh Tân (sinh ngày 11.1.2001); Nguyễn Quang Hưng (sinh ngày 15.4.2000, đều ở huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) trộm cắp tài sản. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tân 6 tháng tù giam; bị cáo Hưng 8 tháng tù giam.

Theo cáo trạng, rạng sáng 14.3.2018, tại chùa Khánh Đô thuộc thôn Phụ Dực, xã Hồng Phúc (Ninh Giang), Tân, Hưng cùng đồng phạm đã lấy trộm tiền và tài sản, tổng trị giá 3.566.000 đồng của chùa. Các đồng phạm của Tân và Hưng đã bị xét xử trước đó.

* Khoảng 21 giờ ngày 29.9, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh bắt quả tang 1 vụ, 11 đối tượng có hành vi đánh bạc (hình thức đánh xóc đĩa) tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hợp Thành ở thôn Bầu, thị trấn Lai Cách (Cẩm Giàng), thu 29.150.000 đồng cùng tang vật.

* Khoảng 8 giờ 30 ngày 29.9, Công an huyện Cẩm Giàng bắt quả tang Nguyễn Xuân Dũng (sinh năm 1983, trú tại xã Cẩm Vũ) sử dụng trái phép chất ma túy tại đường thôn Ngọ, thị trấn Lai Cách (cùng huyện Cẩm Giàng), thu 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

NGUYỄN DUY KHÁNH- XUÂN TÂN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đi tù vì lấy trộm của chùa