​Đi tù vì tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

18/02/2020 09:58

Tòa án Nhân dân huyện Ninh Giang tuyên phạt Vũ Xuân Hải 17 tháng tù và Vũ Xuân Tiến 12 tháng tù cùng về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 17.2, Tòa án Nhân dân huyện Ninh Giang tuyên phạt Vũ Xuân Hải (sinh năm 1998, ở thôn 6, xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, Đắk Nông) 17 tháng tù và Vũ Xuân Tiến (sinh năm 1990, ở thôn Tào Khê, xã Chi Lăng Bắc, Thanh Miện) 12 tháng tù cùng về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Khoảng 2 giờ ngày 3.8.2019, Hải đi taxi từ TP Hòa Bình mang theo 1 khẩu súng ngắn và 18 viên đạn về quán Spa Đức Hải ở thôn Di Linh, xã Hoàng Hanh (Ninh Giang). Khi về đến nơi, Hải cùng Tiến cất giấu toàn bộ súng và đạn thì bị phát hiện, bắt giữ.

QUANG ĐẠI - VIẾT XUÂN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ​Đi tù vì tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng