Đột nhập nhà doanh nhân, phá két trộm kim cương tiền tỷ

12/09/2020 16:42

Từng có 3 tiền án trộm cắp tài sản, Hùng lợi dụng bóng đêm, đột nhập nhà của đôi vợ chồng kinh doanh vật liệu xây dựng, phá két sắt trộm vàng, kim cương, đá ngọc trị giá hơn 1 tỷ đồng.


Nguyễn Quốc Hùng tại cơ quan điều tra

Ngày 12.9, Công an TP Đà Lạt bàn giao Nguyễn Quốc Hùng (biệt danh là Lỳ, 29 tuổi, trú đường Huyền Trân Công Chúa, phường 4, TP Đà Lạt) cho Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra bước đầu của Đội CSHS Công an TP Đà Lạt, đêm 10.9, Hùng lái xe máy (hiệu Exiter) biển số 49B1-50549 đảo một vòng trên một số tuyến đường ở nội ô thành phố.

Thấy căn nhà vợ chồng ông N.V.N (đường Hùng Vương, phường 9) mở cổng ngoài, Hùng liền vào bên trong thăm dò. Do dễ đột nhập, đối tượng quay về nhà, đổi xe máy Dream nhằm làm nhiễu thông tin về phương tiện, đề phòng trường hợp bị công an gọi, hỏi…

Khi trở lại nhà của ông N.V.N, Hùng chui qua cửa thông gió để đột nhập; dùng xà beng, dao và búa nạy két sắt trong phòng ngủ; 15 phút sau thì phá được két, lấy trộm nhiều trang sức có giá trị lớn.


Két sắt bị phá

Theo khai báo của khổ chủ, tài sản bị mất gồm 1 bộ trang sức kim cương (lắc, nhẫn, dây chuyền, bông tai), 1 vòng vàng, bông tai vàng,1 bộ đá ngọc... trị giá hơn 1 tỷ đồng. Riêng sổ tiết kiệm và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn còn trong két.

Ông N.V.N cho biết đêm đó, sau khi rời công ty vật liệu xây dựng ở đường Phan Đình Phùng, hai vợ chồng có ghé thăm mẹ vợ đang bị ốm, đến 21 giờ mới trở về nhà và phát hiện vụ trộm.

Qua trích xuất camera, CSHS phát hiện chiếc xe máy gần hiện trường. Mặt khác, khi tiến hành xác minh, lực lượng chức năng được người dân cung cấp nguồn tin: sáng 11.9, có 1 thanh niên đeo khẩu trang đến tiệm vàng ở trung tâm TP Đà Lạt bán một số trang sức.


Một số trang sức bị mất trộm

Tiến hành sàng lọc nghi can, phát hiện Hùng sở hữu chiếc xe máy nói trên và có biểu hiện bất minh như sắm nhẫn vàng, trả nợ... CSHS đã đưa đối đượng này vào diện nghi vấn.

Trưa 11.9, khi bị triệu tập về cơ quan điều tra, ban đầu Hùng quanh co, chối cãi. 3 tiếng đồng hồ sau, đối tượng mới chịu thừa nhận, khai báo mọi hành vi trộm cắp.


Cơ quan điều tra tìm chứng cứ vụ trộm

Cơ quan điều tra sẽ lập hội đồng định giá tài sản nhằm xác định mức độ thiệt hại của vụ trộm để có cơ sở pháp lý lập hồ sơ khởi tố, định khung hình phạt với đối tượng.

Được biết, từ năm 2009 đến nay, Hùng liên tục gây án, 3 lần vào tù ra tội (2 vụ ở TP Đà Lạt, 1 vụ ở tỉnh Bình Phước), đều là trộm xe máy (mãn hạn tù năm 2018).

Theo Tiền phong

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đột nhập nhà doanh nhân, phá két trộm kim cương tiền tỷ