Đưa bạn về nhà lấy trộm đồ của mẹ 

07/08/2020 19:17

2 lần bị kết án về các tội chứa mại dâm và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đến nay vẫn chưa được xóa án tích, Nguyễn Duy Đạt tiếp tục phạm tội. Lần này, y dẫn bạn về nhà trộm tài sản của mẹ đẻ.


Phiên tòa xét xử các bị cáo

Khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 5.1.2020, Nguyễn Duy Đạt (26 tuổi), Nguyễn Văn Tiến (22 tuổi) cùng ở thôn Bùi Xá, xã Nhân Quyền; Vũ Đức Cường (24 tuổi), Vũ Đức Sơn (23 tuổi) cùng ở thôn Phú Khê, xã Thái Học (cùng huyện Bình Giang) ngồi chơi tại giếng làng thôn Bùi Xá. Do không có tiền tiêu xài nên 4 người bàn nhau đi quanh làng xem nhà ai có tài sản sơ hở thì trộm cắp. Chúng chia nhau đi làm 2 hướng. Sơn và Đạt đi về nhà bà Vũ Thị Xuân (là mẹ đẻ của Đạt) lấy trộm 1 bình phun thuốc trừ sâu trị giá 200.000 đồng. Tiến và Cường đi bộ đến nhà anh Nguyễn Đình Nguyên, ở cùng thôn lấy trộm xe máy Honda Wave BKS 34B4-041.17 trị giá 13 triệu đồng. Sau đó, chúng đem bán tài sản trộm cắp được 3,5 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài hết.

Đến khoảng 22 giờ ngày 7.1.2020, Đạt, Tiến, Cường, Sơn lại cùng nhau đi đến chùa thôn Phú Khê trộm cắp chiếc xe máy điện trị giá 3,2 triệu đồng của anh Dương Văn Hưng ở thôn Phủ, cùng xã Thái Học. Sơn gọi điện thoại cho Phạm Văn Tính (27 tuổi), ở thôn Phú Khê nhờ Tính đi bán xe máy. Tính đưa Tiến và Sơn đi bán được 800.000 đồng, Tính lấy 200.000 đồng tiền công, còn lại 600.000 đồng, Tiến, Đạt, Sơn, Cường chia nhau mỗi người 150.000 đồng.

Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 6.8 vừa qua, Tòa án Nhân dân huyện Bình Giang đã tuyên phạt Đạt 28 tháng tù, Cường 17 tháng tù, Tiến 15 tháng tù, Sơn 14 tháng tù cùng về tội trộm cắp tài sản; Tính bị phạt 8 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

BÙI VĂN TUẤN

(0) Bình luận
Đưa bạn về nhà lấy trộm đồ của mẹ