​Hai lần lừa lấy tài sản của một người

31/10/2018 12:01

Tòa án Nhân dân TP Hải Dương tuyên phạt Phùng Văn Hùng 28 tháng tù về hai tội danh: lạm dụng tín nhiệm và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sáng 30.10, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự tuyên phạt bị cáo Phùng Văn Hùng (sinh năm 1994, trú tại xã Đông Kỳ, Tứ Kỳ) 28 tháng tù về hai tội danh: lạm dụng tín nhiệm và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua mạng xã hội Facebook, Hùng quen anh Nguyễn Văn S. (sinh năm 2001, trú tại khu 2, thị trấn Phú Thứ, Kinh Môn). Ngày 17.5.2018, Hùng hẹn anh S. đến phòng 201, nhà nghỉ 306 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình (TP Hải Dương). 14 giờ cùng ngày, anh S. đi xe máy Exciter 34D1-237.24 đến điểm hẹn. Hùng hỏi mượn chiếc xe máy của anh S. đi mua thẻ điện thoại. Sau đó, Hùng nảy sinh ý định chiếm đoạt xe máy của anh S. và đã đem chiếc xe máy này (trị giá hơn 33 triệu đồng) ra hiệu cầm đồ cầm cố lấy 4 triệu đồng tiêu xài. Lúc quay về nhà nghỉ, Hùng mượn xe máy của anh Nam chở một bạn nữ tên là Nguyệt (đều là bạn mới quen của Hùng). Khoảng 19 giờ cùng ngày, Hùng rủ Nguyệt và anh S. về phòng trọ của Hùng ở huyện Thanh Hà chơi. Trên đường đi thấy anh S. có chiếc điện thoại iPhone 7 Plus, Hùng đã hỏi mượn điện thoại để vờ gọi điện sau đó lấy luôn điện thoại rồi bỏ trốn. Chiếc điện thoại Hùng đem bán được 8 triệu đồng.

ĐOÀN TUYNH

(0) Bình luận
​Hai lần lừa lấy tài sản của một người