Hai thanh niên manh động lĩnh án 

30/12/2020 22:01

Thấy một người đi xe máy làm tiếng nổ lớn, Đạt đứng ở cạnh đường nhắc nhở, sau đó hai bên xảy ra cãi vã. Đạt và Phúc đã dùng dao chém hai nạn nhân bị thương.

Sáng 30.12, Tòa án Nhân dân huyện Tứ Kỳ xét xử công khai vụ án hình sự, tuyên phạt Đoàn Văn Phúc (sinh năm 1997) 4 năm 8 tháng tù, Đoàn Thế Đạt (sinh năm 1994) 4 năm tù cùng về tội cố ý gây thương tích.

Khoảng 22 giờ 30 ngày 14.5.2020, anh Nguyễn Văn Dương (sinh năm 2001, ở thôn Thị Xá, xã Hồng Hưng, Gia Lộc) đi sang thôn Thiết Tái, xã Tái Sơn, Tứ Kỳ chơi. Do anh Dương đi xe máy có tiếng nổ lớn nên Đạt (người địa phương) đứng ở cạnh đường nhắc nhở, sau đó hai bên xảy ra cãi vã. Do tức giận, Đạt và Phúc (là em con chú Đạt) đã cầm dao đuổi đánh anh Dương. Lúc này, anh Lương Xuân Tùng (sinh năm 1994, là anh họ Dương, ở xã Hồng Hưng) vào can ngăn. Hậu quả, các anh Dương, Tùng bị Phúc, Đạt chém bị thương.

NGUYỄN ĐÌNH KHOA - NGUYỄN THỊ KHÁNH   

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hai thanh niên manh động lĩnh án