Học sinh lớp 8 chết đuối khi tắm sông Sài Gòn

10/05/2020 11:37

Trong nhóm 5 em học sinh rủ nhau tắm sông Sài Gòn tại Bình Dương, một em bị mất tích, hai ngày sau mới tìm thấy thi thể.

Ngày 10.5, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương phối hợp lực lượng chức năng làm thủ tục để bàn giao thi thể em Phạm Văn Đ., 15 tuổi, cho gia đình lo hậu sự.

Em Đ. là học sinh lớp 8 một trường THCS trên địa bàn.

Phải gần hai ngày sau, vào 1 giờ 30 đêm 10.5, thi thể em Đ. được phát hiện nổi lên cách vị trí gặp nạn khoảng 500m.

Trước đó vào trưa 8.5, em Đ. cùng nhóm bạn học ra khúc sông Sài Gòn thuộc phường Bình Nhâm, TP Thuận An để tắm.

Trong lúc đang nô đùa em Đ. bị nước cuốn trôi mất tích. Các học sinh còn lại hoảng loạn chạy lên bờ kêu gọi người dân cứu nạn.

Nhận được tin báo, cảnh sát cứu nạn cứu hộ đã tới ngụp lặn nhiều giờ nhưng không tìm thấy em Đ..

Do nơi các em tắm là sông Sài Gòn rất rộng, nước chảy liên tục nên gây khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Học sinh lớp 8 chết đuối khi tắm sông Sài Gòn