Hơn 2 năm tù cho kẻ côn đồ

28/06/2020 19:34

Việt Anh đã dùng nửa viên gạch chỉ ném vào mặt anh Vĩnh, dùng dao bấm đâm 2 nhát vào mông anh Vĩnh và dùng xe máy đâm vào người anh Vĩnh từ phía sau.

Tòa án Nhân dân huyện Cẩm Giàng vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Dương Việt Anh (sinh năm 1997, ở thôn La A, thị trấn Cẩm Giang, Cẩm Giàng) 25 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Khoảng 22 giờ ngày 23.7.2019, Việt Anh đến quán karaoke King ở thôn Đông Giao, xã Lương Điền hát karaoke cùng bạn bè thì xảy ra xô xát với anh Lương Văn Vĩnh (sinh năm 1988, ở thôn Tiêu Xá, xã Liên Mạc, Thanh Hà). Sau khi xô xát, Việt Anh định đâm anh Vĩnh bằng dao bấm nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, Việt Anh về quán Trâu Tam Anh ở thôn Bình Phiên, xã Ngọc Liên gần quán karaoke King. Đến khoảng 22 giờ 20, anh Vĩnh cầm 1 gậy bóng chày bằng kim loại đi bộ đến quán Trâu Tam Anh tìm gặp Việt Anh để nói chuyện.

Thấy vậy, Việt Anh đã dùng nửa viên gạch chỉ ném vào mặt anh Vĩnh, đâm 2 nhát bằng dao bấm vào mông anh Vĩnh và lái xe máy đâm vào người anh Vĩnh từ phía sau. Anh Vĩnh bị thương, tổn hại 30% sức khỏe.

PV

(0) Bình luận
Hơn 2 năm tù cho kẻ côn đồ