Khách Trung Quốc trộm tiền trên máy bay

07/01/2020 16:40

Ren Dao Jun, 48 tuổi, lục hành lý của khách trên chuyến bay từ Đà Nẵng vào TP Hồ Chí Minh lấy trộm tiền, bị hai người nước ngoài phát hiện.

Ngày 7.1, Ren Dao Jun bị TAND TP Hồ Chí Minh xét xử về tội Trộm cắp tài sản.

Bị cáo Ren Dao Jun tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên.

Ren Dao Jun tại tòa hôm nay

Theo cáo trạng, chiều 1.9.2019, Jun đi trên chuyến bay của hãng Hàng không Vietjet từ Đà Nẵng vào TP Hồ Chí Minh, ngồi hàng ghế 16D. Ở hàng ghế 14, anh An ngủ, để hành lý có 9,4 triệu đồng trên khoang.

Một lúc sau 2 người nước ngoài phát hiện Jun lục túi đồ của người khác trên khoang hành lý liền báo với tiếp viên đang làm việc ở cuối khoang. Thấy hai tiếp viên đi tới, Jun vội đóng nắp khoang rồi ngồi xuống ghế cạnh chỗ anh An đang ngủ.

Bị đánh thức, anh An kiểm tra hành lý, phát hiện tiền để trong túi đã mất. Các tiếp viên đề nghị Jun bỏ chiếc áo đang phủ trên tay ra, thấy ông ta đang cầm 9,4 triệu đồng. Công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lập biên bản sự việc.

Tại tòa hôm nay, Jun không thừa nhận hành vi phạm tội. Ông ta cho rằng, khi lên hàng ghế 14 ngồi thì phát hiện xấp tiền rơi dưới sàn nên nhặt. Do bất đồng ngôn ngữ nên bị cáo định khi máy bay hạ cánh mới báo cho tiếp tiên. Giải thích về việc di chuyển từ hàng ghế 16 lên hàng ghế 14 ngồi, Jun nói do hàng ghế này trống.

HĐXX sau đó đã nhắc nhở ông ta về thái độ không thành khẩn. Dù Jun không thừa nhận hành vi phạm tội, song tòa căn cứ vào lời khai của nhân chứng, người bị hại, xác định ông ta phạm tội như cáo buộc, tuyên một năm tù.

Theo VnExpress

(0) Bình luận
Khách Trung Quốc trộm tiền trên máy bay