Khoảng 400 đối tượng ở “sào huyệt” cờ bạc Our City sẽ bị dẫn độ về Trung Quốc

30/07/2019 07:52

Các đối tượng người Trung Quốc sẽ được dẫn độ bằng đường bộ và bàn giao cho phía Công an Trung Quốc xử lý theo hiệp ước ký kết giữa hai nước về tư pháp.


Các đối tượng người Trung Quốc tham gia tổ chức, vận hành hệ thống đánh bạc trong khu đô thị Our City

Chiều 29.7, liên quan tới chuyên án triệt phá “sào huyệt” của đường dây đánh bạc quốc tế qua mạng được đặt trong khu đô thị Our City (km6 đường Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng), lực lượng chức năng của Bộ Công an và Công an Hải Phòng đang phối hợp với các cơ quan chức năng Trung Quốc để chuẩn bị bàn giao nhóm đối tượng người Trung Quốc tham gia tổ chức, điều hành hệ thống thiết bị đánh bạc quốc tế tại Khu đô thị Our City.

Các đối tượng người nước ngoài này sẽ được lực lượng chức năng của Việt Nam dẫn độ bằng đường bộ và bàn giao lại cho phía công an Trung Quốc xử lý theo hiệp ước ký kết giữa hai nước về tư pháp.

Sau khi bất ngờ kiểm tra "sào huyệt" cờ bạc tại Khu đô thị Our City, cơ quan công an đã tạm giữ khoảng 400 đối tượng đều là người Trung Quốc tham gia điều hành hệ thống thiết bị đánh bạc quốc tế trong hơn 100 phòng kín. Những đối tượng người nước ngoài này đều còn rất trẻ, được thuê sang Việt Nam làm việc với mức lương khoảng 3.000 nhân dân tệ/tháng, tương đương gần 100 triệu đồng Việt Nam.

Tại khu đô thị Our City, các đối tượng có nhiệm vụ điều hành các trang web, tổ chức cho chính công dân Trung Quốc đánh bạc trực tuyến, với các hình thức cá cược thể thao, dự đoán kết quả xổ số, lô đề... và nhiều hình thức cờ bạc khác.

Theo nhận định của ban chuyên án, các đối tượng người Trung Quốc sang Việt Nam dưới dạng đi du lịch, lao động để vận hành tổ chức đánh bạc quy mô cho công dân trong nước "đỏ đen". Việc này sẽ hạn chế được sự kiểm soát của cả công an Việt Nam và công an Trung Quốc. Đây cũng là tổ chức tội phạm quốc tế núp bóng "vỏ bọc" của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và cũng đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay cả về quy mô số người nước ngoài tham và số tiền vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam.

Việc vận hành hệ thống máy móc được hoạt động liên tục và chia thành các ca trong ngày. Hết mỗi ca làm việc lại được thay thế người mới và gần như tuyệt đối không ai được đi ra ngoài mà chỉ được sinh hoạt hạn chế trong Khu đô thị Our City.

Điều tra bước đầu cho thấy có nhiều công ty Trung Quốc đã thuê nhà trong Khu đô thị Our City làm địa điểm đặt máy chủ điều hành đường dây đánh bạc quốc tế và đường dây này đã hoạt động được khoảng 6 tháng.

Như tin đã đưa, trước đó vào chiều 27.7, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Công an Hải Phòng và Bộ Công an đã bất ngờ ập vào kiểm tra tại Khu đô thị Our City. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện tại đây có rất nhiều người Trung Quốc đang thực hiện các hoạt động liên quan đến việc vận hành các thiết bị đánh bạc quốc tế.

Theo chính quyền địa phương, khu đô thị Our City có diện tích 43ha do một tập đoàn lớn của Hồng Kông (Trung Quốc) đầu tư tại Hải Phòng từ năm 2005.

Theo như giới thiệu của chủ đầu tư, khu đô thị này vốn đầu tư ban đầu 85 triệu USD, bao gồm các khu căn hộ cao cấp, biệt thự, khách sạn năm sao, trung tâm thương mại, khu vui chơi, trường học, bệnh viện… đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, từ khi hoàn thành và đưa vào sử dụng cách đây 5 năm, Khu đô thị Our City khá vắng vẻ, sinh sống tại đây chủ yếu là người Trung Quốc, người lạ rất khó để vào bên trong.

Qua khám xét, kiểm tra các tài liệu, chứng cứ thu thập được tại Khu đô thị Our City, cơ quan công an xác định số tiền đánh bạc đã được giao dịch trên hệ thống đánh bạc đặt tại đây là lên tới hơn 3 tỷ nhân dân tệ, tương đương trên 10.000 tỷ đồng Việt Nam.

Đồng thời cơ quan công an cũng đã thu giữ gần 2.000 điện thoại thông minh, hơn 530 máy tính các loại, nhiều thẻ ngân hàng, tiền mặt cùng nhiều đồ vật và tài liệu có liên quan tới hoạt động cờ bạc qua mạng.

PL (t/h)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khoảng 400 đối tượng ở “sào huyệt” cờ bạc Our City sẽ bị dẫn độ về Trung Quốc