Khởi tố 2 kẻ trộm hòm công đức ở đình làng Tòng Hóa

17/11/2020 17:55

Hai đối tượng ăn trộm hòm công đức tại đình làng Tòng Hóa, xã Đoàn Kết (Thanh Miện) đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Miện khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Miện đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Phạm Văn Trường (25 tuổi, ở thôn Ngọc Cục, xã Thúc Kháng, Bình Giang) và Nguyễn Ngọc Sơn (28 tuổi, trú tại khu dân cư Phú Đa, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên).

Khoảng 6 giờ 30 ngày 28.10, bà Nguyễn Thị Huệ (68 tuổi) là người trông coi đình làng Tòng Hóa, xã Đoàn Kết (Thanh Miện) phát hiện hòm công đức trong đình đã bị mất. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Miện triển khai các biện pháp nghiệp vụ và chỉ trong thời gian ngắn đã bắt giữ các đối tượng. 

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai khoảng 23 giờ ngày 27.10, Trường điều khiển xe máy chở Sơn đi lòng vòng trên nhiều trục đường từ huyện Bình Giang sang huyện Thanh Miện để rình mò, nếu thấy cơ sở thờ tự nào sơ hở sẽ trộm cắp. Đến khu vực làng Tòng Hóa, thấy đình không có người trông coi, Sơn làm cảnh giới, Trường dùng xà cày mang theo cạy gãy ổ khóa và lẻn vào trong lấy trộm hòm công đức.

Cả Trường và Sơn đều nghiện ma túy, không có công ăn việc làm ổn định.

DT

(0) Bình luận
Khởi tố 2 kẻ trộm hòm công đức ở đình làng Tòng Hóa