Khởi tố 3 vụ tàng trữ ma túy, trộm cắp

17/01/2021 17:38

​Ngày 15.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tứ Kỳ khởi tố 2 vụ tàng trữ trái phép ma túy và 1 vụ trộm cắp tài sản.


Nhóm đối tượng tàng trữ ma túy và trộm cắp tài sản 

Trước đó, khoảng 22 giờ 10 ngày 7.1, tổ công tác Công an huyện Tứ Kỳ tuần tra, phát hiện 3 thanh niên gồm: Đoàn Văn Thụy, Đoàn Văn Khôi (đều sinh năm 1994, cùng trú tại thôn Phạm Xá, xã Ngọc Sơn, TP Hải Dương) và Nguyễn Đức Hiếu (sinh năm 1993, ở thôn Bích Cẩm, xã Quang Phục) sử dụng trái phép chất ma túy tại trạm bơm Đò Neo, thôn Liêu Xá, xã Đại Sơn (Tứ Kỳ). 

Hồi 16 giờ 20 ngày 10.1, Công an huyện bắt quả tang Vũ Xuân Phong (sinh năm 1965, trú tại thôn Mỗ Đoạn, xã Đại Sơn) tàng trữ 10 túi nilon có chứa chất ma túy tổng hợp dạng đá. Phong khai cất giấu để sử dụng vì bản thân nghiện ma túy.

Khoảng 11 giờ ngày 24.12.2020, chị Phạm Thị Nức (sinh năm 1981, ở thôn An Thổ, xã Nguyên Giáp, Tứ Kỳ) phát hiện bị mất chiếc ti vi Samsung 55 inch, 1 xe kéo chở hàng loại ba bánh và 1 điện thoại Nokia, tổng trị giá 10,6 triệu đồng. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Tuân (sinh năm 1978, ở xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) lấy trộm l tài sản trên.

TRẦN YẾN

(0) Bình luận
Khởi tố 3 vụ tàng trữ ma túy, trộm cắp