Khởi tố đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

25/09/2020 09:02

Giả là cán bộ Cục Công nghệ cao (Bộ Công an), Ngô Gia Thứ đã lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại 530 triệu đồng.

Ngày 25.9, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Kinh Môn phê chuẩn khởi tố bị can đối với Ngô Gia Thứ (sinh năm 1994, ở xã Tuấn Việt, Kim Thành) và Cao Bích Thùy (sinh năm 1988, ở Ka Long, Móng Cái, Quảng Ninh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ năm 2019-2020, Thứ giả danh là cán bộ công an tại Cục Công nghệ cao (Bộ Công an), nói mình có khả năng làm thủ tục chuyển đổi đất để lừa đảo chiếm đoạt của các ông Nguyễn Văn Tr., Nguyễn Văn Ch., Nguyễn Văn Ph. và chị Nguyễn Thị L. đều ở phường Long Xuyên (Kinh Môn) tổng số tiền 220 triệu đồng, lừa của anh Nguyễn Văn Th. ở phường Hiệp Sơn (Kinh Môn) 310 triệu đồng.

Từ khoảng tháng 2 đến tháng 12.2019, Cao Bích Thùy thông qua mạng xã hội Facebook lập tài khoản ảo, dùng hình ảnh và thông tin của chị Nguyễn Huyền Tr. (ở Hải Sơn, Móng Cái) làm quen rồi lừa đảo của anh Bùi Văn H., ở phường Minh Tân (Kinh Môn) 162.560.000 đồng.

ĐÀM TRANG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khởi tố đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản