Khởi tố, tạm giam nhân viên Điện máy Xanh

05/04/2020 09:30

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Vũ Thái Kiên về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.


 Bị can Nguyễn Vũ Thái Kiên tại cơ quan điều tra

Theo đề nghị của cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Vũ Thái Kiên, sinh năm 1991, đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Trung Thành, TP Thái Nguyên (Thái Nguyên), hiện cư trú tại thôn Phủ, xã Thái Học (Bình Giang) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo khoản 3 Điều 175 của Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra xác định, Kiên là nhân viên kho của cửa hàng Điện máy Xanh Kẻ Sặt (thị trấn Kẻ Sặt, Bình Giang), được giao nhiệm vụ quản lý toàn bộ hàng hóa của cửa hàng.

Quá trình làm việc tại cửa hàng, Kiên thấy việc kiểm kê tài sản của cửa hàng không được kiểm soát chặt chẽ nên từ tháng 1.2020 đến ngày 25.3.2020 Kiên đã dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt 31 chiếc điện thoại các loại, tổng trị giá 242.980.000 đồng của cửa hàng. Sau đó đem đến các cửa hiệu ở Hà Nội cầm cố lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Bảo vệ pháp luật

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khởi tố, tạm giam nhân viên Điện máy Xanh