Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh liên quan bệnh nhân 1440

01/01/2021 09:38

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi ‘làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người’ liên quan bệnh nhân 1440.


Bệnh nhân 1440. Ảnh: FBNV

Sáng 1.1, đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long  cho biết liên quan bệnh nhân 1440, 32 tuổi, ngụ huyện Mang Thít, cơ quan điều tra tỉnh này đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi "làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người", theo điều 240 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, rạng sáng 24.12, bệnh nhân 1440 là L.T.T. nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam qua đường mòn lối mở ở huyện An Phú, An Giang.

T. được ô tô 7 chỗ đón cùng 5 người khác đưa vào sâu nội địa rồi chia thành nhiều hướng để về nhà. Gia đình T. trình báo cơ quan chức năng và tối cùng ngày, T. được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với COVID-19.

Sáng cùng ngày, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết Công an tỉnh An Giang đang phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương bắt nghi can Phan Thanh Hùng (39 tuổi, ngụ xã Khánh Bình, huyện An Phú, An Giang) đưa vào khu cách ly y tế tại Bình Dương. 


Phan Thanh Hùng bị phát hiện, đang tạm giữ tại Bình Dương. Ảnh: Công an An Giang

Cơ quan điều tra đang giám sát và lấy lời khai ông Hùng để củng cố chứng cứ.

“Hiện chúng tôi chưa khởi tố bị can vì các đối tượng đang bị cách ly y tế phòng chống dịch. Nhưng sắp tới khi đủ cơ sở chúng tôi sẽ khởi tố bị can để đièu tra và xử lý nghiêm”, đại tá Nơi nói.

Ông Hùng được xác định là người lái xe ôm, có hành vi tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép,  trực tiếp tham gia chở nhóm người đi cùng bệnh nhân 1440 rạng sáng 24.12.

Bà Hồ Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết thêm hiện bệnh nhân 1440 đang cách ly, điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Lao và phổi tỉnh Vĩnh Long. Tình trạng sức khỏe ổn định, chưa có các biểu hiện ho, sốt.

Hiện Vĩnh Long có 15 trường hợp F1 liên quan bệnh nhân 1440 và đã có kết quả âm tính lần 1 và 129 trường hợp F2 đang được giám sát, tự cách ly tai nhà.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh liên quan bệnh nhân 1440