Khống chế người đàn ông tưới xăng đốt bệnh viện tỉnh

06/04/2020 21:11

Cho rằng mình bị từ chối chữa bệnh, ông Máy tưới xăng rồi châm lửa đốt ở khu vực phòng khám, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.

Chiều 6.4, lực lượng Cảnh sát 113 (Công an tỉnh Quảng Ngãi) bắt giữ ông Đinh Văn Máy (37 tuổi, ngụ huyện Sơn Hà) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, ông Máy mang can xăng đến tưới khắp nơi, sau đó châm lửa đốt khu vực phòng khám, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát 113, Công an tỉnh Quảng Ngãi đến hiện trường khống chế người đàn ông quá khích này.

"Lúc chúng tôi đến, ông này vừa la hét vừa chạy lên tầng 2 bệnh viện và ôm bình cứu hỏa cố thủ, tấn công công an. Ông ta cho rằng bệnh viện không chữa bệnh cho mình nên đã tưới xăng, châm lửa đốt nơi đây", một cảnh sát 113 nói.

Khong che nguoi dan ong tuoi xang dot benh vien tinh hinh anh 1 Anh_1_toi_pham.jpg

Ông Máy tại cơ quan điều tra

Bác sĩ Huỳnh Giới, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, cho biết sáng cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ngãi chuyển bệnh nhân Máy đến bệnh viện tỉnh. Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định ông này có tiền sử bệnh tâm thần nên chuyển đến Bệnh viện Tâm thần để tiếp tục điều trị.

"Chiều nay, ông Máy bất ngờ quay lại tưới xăng rồi bất ngờ châm lửa đốt gây thiệt hại một số máy móc, trang thiết bị y tế ở phòng khám, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Rất may đội ngũ bảo vệ cùng y, bác sĩ kịp thời dập tắt ngọn lửa. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người", ông Giới nói.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, ông này có tiền sử bệnh tâm thần và nghiện ma túy. Những năm gần đây, người này từng trộm cắp tài sản của nhiều gia đình bệnh nhân điều trị tại bệnh viện.

Theo Zing

(0) Bình luận
Khống chế người đàn ông tưới xăng đốt bệnh viện tỉnh