Kinh Môn có thêm 2 mô hình phòng ngừa tội phạm 

15/07/2020 17:25

Mục tiêu của mô hình là hằng năm có từ 90% số gia đình ký cam kết không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội gắn với xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa.

Ra mắt mô hình phòng ngừa tội phạm ở xã Lê Ninh

Ngày 14.7, Ủy ban MTTQ thị xã Kinh Môn và Ủy ban MTTQ phường Duy Tân, xã Lê Ninh triển khai nhân rộng mô hình “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”.

Tại phường Duy Tân, mô hình gồm 5 nhóm nòng cốt ở 5 thôn, mỗi nhóm có từ 9-11 thành viên nhằm huy động sức mạnh của toàn dân tham gia phòng ngừa tội phạm; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại cộng đồng dân cư.

Xã Lê Ninh xây dựng 5 nhóm nòng cốt tại 5 thôn với 50 thành viên. Việc triển khai mô hình sẽ gắn các hoạt động phòng chống tội phạm với việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào, cuộc vận động khác của MTTQ, các đoàn thể trên địa bàn dân cư.

Mục tiêu của mô hình là hằng năm có từ 90% số gia đình ký cam kết không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội gắn với xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa. Mỗi năm, chi hội, chi đoàn ở khu dân cư cảm hóa giáo dục, giúp đỡ ít nhất 1 người phạm tội, người vi phạm pháp luật, người mắc tệ nạn xã hội… 

Năm 2019, tỉnh đã triển khai xây dựng mô hình điểm tại 12 huyện, thị xã, thành phố. Tại thị xã Kinh Môn, phường An Lưu được lựa chọn xây dựng mô hình điểm. Năm 2020, tỉnh tiếp tục nhân rộng ra mỗi huyện, thị xã, thành phố thêm 2 mô hình.

​NGUYỄN HẬU- DUY TUẤN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kinh Môn có thêm 2 mô hình phòng ngừa tội phạm