Lĩnh 2 năm tù vì đánh ghen, rạch mặt "tình địch"

12/10/2019 16:07

Tòa án Nhân dân huyện Ninh Giang vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Tươi (sinh năm 1976, trú tại huyện Ninh Giang) về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng truy tố, do nghi ngờ chị Phạm Thị M. (sinh năm 1990), có quen hệ tình cảm với chồng mình là anh Lê Văn V. nên khoảng 7 giờ 30 ngày 25.2.2019, Nguyễn Thị Tươi đã có hành vi dùng dao lam đi đánh ghen, gây thương tích cho chị M.

Theo kết quả giám định, chị M. bị thương tạo nên 4 sẹo vết thương phần mềm vùng má phải, mũi, mu bàn tay trái kích thước lớn, trung bình và nhỏ, có ảnh hưởng thẩm mỹ. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 13%.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, ăn năn, hối hận về việc đã gây ra. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Tươi 24 tháng tù về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 134 Bộ luật hình sự.

Theo Công lý

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lĩnh 2 năm tù vì đánh ghen, rạch mặt "tình địch"