Lĩnh 25-45 tháng tù vì hành hung bác sĩ ở Bình Giang

29/05/2020 19:03

5 bị cáo trong vụ hành hung bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện Bình Giang hồi tháng 3.2020 đã phải lĩnh mức án thích đáng.


Nhóm côn đồ hành hung bác sĩ đã phải nhận những hình phạt thích đáng

Sáng 29.5, Tòa án Nhân dân huyện Bình Giang xét xử sơ thẩm vụ hành hung bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện Bình Giang hồi tháng 3.2020. 

5 bị cáo gồm: Ngô Nguyên Minh, Phạm Thế Vũ (cùng sinh năm 1998, ở thị trấn Kẻ Sặt), Vũ Quang Tú (sinh năm 1999, ở xã Bình Minh), Vũ Đình Cường (sinh năm 1999, ở xã Vĩnh Hồng, đều ở huyện Bình Giang) và Nguyễn Việt Hinh (sinh năm 1998, ở xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) bị truy tố vì tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, trưa 18.3.2020, Ngô Nguyên Minh, Phạm Thế Vũ, Vũ Đình Cường, Nguyễn Việt Hinh, Vũ Xuân Phương và Phạm Đức Hùng (ở thôn Lương Ngọc, xã Thúc Kháng) cùng ăn cơm tại nhà Vũ Quang Tú. Khoảng 15 giờ 30, khi ăn xong cả nhóm rủ nhau đi hát karaoke ở xã Thái Học cùng huyện. Trên đường đi, do Hùng bị ngã nên Tú, Minh đưa vào Trung tâm Y tế huyện Bình Giang. Tại đây, Tú, Minh được các bác sĩ Lê Ngọc Sơn (sinh năm 1993), Vũ Thành Đạt (sinh năm 1990) đang đứng ở ngoài hành lang chỉ vào khu vực thăm khám. Tú đưa Hùng vào phòng khám còn Minh đi sau và cho rằng bác sĩ Đạt hướng dẫn không tận tình liền mắng chửi. Sau một lúc hai bên lời qua tiếng lại, Minh đấm bác sĩ Đạt nhưng không trúng. Thấy vậy, bác sĩ Sơn vào can thì bị Minh đấm 2 phát vào mặt và 2 người cùng đánh nhau. Tú đang ở phòng khám lao ra cùng Minh đánh bác sĩ Sơn. Sau đó, Tú gọi đồng bọn tìm anh Sơn để đánh. Khi anh Sơn đang ở phòng thay đồ, Minh xông vào túm áo, đấm, còn Tú cầm gậy gỗ vụt vào mặt, vào lưng. Hinh, Cường cầm vợt cầu lông đánh anh Sơn. Sau đó, Vũ lao vào đấm, Minh lấy ghế inox đập vào vai anh Sơn.

Anh Sơn được đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh và bị tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 13%.

Vụ án xảy ra gây bức xúc trong dư luận về sự côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm đối tượng trên. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng đã chỉ đạo, yêu cầu cơ quan chức năng của tỉnh ta điều tra làm rõ, xử lý nghiêm nhóm côn đồ này.

Hội đồng xét xử lần lượt bị tuyên phạt: Ngô Nguyên Minh 39 tháng tù, Vũ  Quang Tú  45 tháng tù, Vũ Đình Cường 36 tháng tù, Nguyễn Việt Hinh 30 tháng tù và Phạm Thế Vũ 25 tháng tù.

Trước đó, ngày 14.4, gia đình các đối tượng đã tự nguyện bồi thường bác sĩ Sơn 100 triệu đồng (mỗi gia đình 20 triệu đồng).

TRUNG NGA

(0) Bình luận
Lĩnh 25-45 tháng tù vì hành hung bác sĩ ở Bình Giang