Lừa đảo chiếm đoạt tiền hỗ trợ dịch tả lợn châu Phi

17/04/2020 13:59

Sáng 17.4, Tòa án Nhân dân huyện Nam Sách tuyên phạt Trần Thế Hiên (sinh năm 1966, ở thôn An Xá, xã Quốc Tuấn) 54 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Thế Hiên tại phiên tòa

Biết Nhà nước hỗ trợ 52.000 đồng/kg lợn sề bị tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi, sáng 18.4.2019, Hiên mua 2 con lợn sề với số tiền 5 triệu đồng của anh Nguyễn Đình Thành (sinh năm 1970, tỉnh Quảng Ninh) mang về nhà. Khoảng 23 giờ cùng ngày, Hiên gọi điện cho bà Trần Thị Hậu (sinh năm 1965) là người cùng thôn và biết bà Hậu có lợn chưa tiêu hủy. Do nhà Hiên trước đó đã tiêu hủy hết lợn nên y nhờ bà Hậu thông báo cho UBND xã Quốc Tuấn đến tiêu hủy. Hiên chở 2 con lợn đã mua đến để ở chuồng nhà bà Hậu rồi về.

Sáng 19.4.2019, bà Hậu gọi điện cho chị Lê Thị Tâm, cán bộ thú y của xã Quốc Tuấn (người tiếp nhận thông tin và thống kê số lợn bị tiêu hủy do dịch tả châu Phi) thông báo gia đình có 4 con lợn bị nhiễm bệnh cần tiêu hủy. Khoảng 8 giờ cùng ngày, chị Tâm cùng đoàn liên ngành đến cân, đưa đi tiêu hủy 4 con lợn với tổng trọng lượng 663 kg (tổng tiền được hỗ trợ 34,46 triệu đồng). Trong đó, 2 con lợn sề của Hiên gửi một con nặng 128 kg, con còn lại nặng 151 kg (tổng số tiền hỗ trợ 14,508 triệu đồng).

Ngày 21.4.2019, sau khi nhận được tin báo của người dân về hành vi của Hiên, Công an xã Quốc Tuấn đã báo cáo Công an huyện Nam Sách để xác minh, điều tra làm rõ vụ việc. Bà Hậu giúp Hiên không biết mục đích, không hứa hẹn hay được hưởng lợi gì nên cơ quan chức năng không đặt vấn đề xử lý.

          DT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lừa đảo chiếm đoạt tiền hỗ trợ dịch tả lợn châu Phi